Quân đội Ấn Độ có Tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên

Đại tướng Bipin Rawat, 61 tuổi, hiện là Tư lệnh lục quân Ấn Độ và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cùng ngày đảm nhận cương vị mới kể từ ngày 31/12.
Quân đội Ấn Độ có Tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên ảnh 1Đại tướng Bipin Rawat. (Nguồn: jknewspoint.com)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 30/12, Chính phủ Ấn Độ đã bổ nhiệm Đại tướng Bipin Rawat làm Tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên của nước này.

Đại tướng Bipin Rawat, 61 tuổi, hiện là Tư lệnh lục quân Ấn Độ và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cùng ngày đảm nhận cương vị mới kể từ ngày 31/12.

Được bổ nhiệm làm Tư lệnh lục quân năm 2016, ông Rawat đã tiến hành các cải cách hướng tới tinh giảm biên chế để tiết kiệm kinh phí phục vụ việc hiện đại hóa lục quân.

Với cương vị mới, Đại tướng Rawat được kỳ vọng sẽ tái cấu trúc 17 bộ chỉ huy riêng lẻ trong các quân chủng Lục quân, Hải quân và Không quân của Ấn Độ.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ sẽ có nhiệm vụ phối hợp hoạt động của các lực lượng vũ trang trong huấn luyện, mua sắm trang thiết bị, nhân sự và các chiến dịch.

Trên cương vị Tổng tham mưu trưởng, ông Rawat sẽ lãnh đạo Cục Quân vụ (DMA) thuộc Bộ quốc phòng Ấn Độ với hàm Bí thư (Thứ trưởng). Ông cũng sẽ là Cố vấn quân sự cho Cơ quan chỉ huy hạt nhân Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục