Quân đội Malaysia sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ liên quan tới Jerusalem

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho rằng việc Mỹ công nhận Jeruslem là thủ đô của Israel là "cái tát vào mặt" toàn bộ thế giới Hồi giáo và quân đội Malaysia sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nếu được yêu cầu.
Quân đội Malaysia sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ liên quan tới Jerusalem ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Malaysia Bernama ngày 11/12 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hishammuddin Hussein cho rằng quyết định của Mỹ công nhận Jeruslem là thủ đô của Israel là "cái tát vào mặt" toàn bộ thế giới Hồi giáo và cho biết quân đội Malaysia sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình trong vấn đề Jerusalem nếu được các cấp lãnh đạo yêu cầu.

[Video] Bạo lực tiếp tục bùng phát liên quan đến vấn đề Jerusalem

Hãng Bernama dẫn phát biểu của ông Hishammuddin tại Đại hội của Tổ chức Thống nhất Dân tộc Malaysia (UMNO) nêu rõ: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi khả năng. Lực lượng vũ trang Malaysia luôn sẵn sàng và đang đợi chỉ dẫn của các nhà lãnh đạo tối cao".

Ông Hishammuddin cũng bày tỏ hy vọng tranh chấp này sẽ không gây ra sự hỗn loạn.

Trước đó, ngày 7/12, phản ứng trước quyết định của Mỹ về Jerusalem, quốc gia Hồi giáo Malaysia nhấn mạnh Mỹ "phải xem xét lại" quyết định trên vì động thái này sẽ chấm dứt "tất cả những nỗ lực" nhằm giải quyết vấn đề Palestine cũng như sẽ "gây ra những hậu quả nghiêm trọng" cho sự ổn định của Trung Đông và "kích động các tư tưởng gây khó khăn hơn cho nỗ lực chống khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.