Quân đội Mali phát hiện mộ tập thể gần căn cứ cũ của Pháp

Đoạn video được quay bằng máy bay không người lái cho thấy những gì được mô tả là các lính đánh thuê nước ngoài phủ cát gần căn cứ Gossi.
Quân đội Mali phát hiện mộ tập thể gần căn cứ cũ của Pháp ảnh 1Một ngôi mộ tập thể được phát hiện. (Nguồn: AFP)

Ngày 22/4, quân đội Mali thông báo đã phát hiện một ngôi mộ tập thể gần căn cứ quân sự mà Pháp đã trao trả 4 ngày trước ở Gossi, miền Bắc Mali.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Pháp cho biết họ đã quay phim cảnh lính đánh thuê nước ngoài chôn xác gần căn cứ nói trên để cáo buộc sai sự thật rằng lực lượng rời đi của Pháp đã bỏ lại những ngôi mộ tập thể.

Đoạn video được quay bằng máy bay không người lái cho thấy những gì được mô tả là các lính đánh thuê nước ngoài phủ cát gần căn cứ Gossi.

Tổng tham mưu quân đội Mali cho biết thêm rằng các thi thể trong tình trạng phân hủy nặng được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể, không xa khu trại do lực lượng Barkhane của Pháp đóng quân trước đây.

[Tổng thống Pháp công bố cách thức rút quân "có trật tự" khỏi Mali]

Pháp đã chính thức trao quyền kiểm soát căn cứ Gossi cho quân đội Mali vào ngày 19/4 như một phần của cuộc rút quân được công bố vào tháng 2 vừa qua.

Theo thông báo, tình trạng phân hủy nặng của các thi thể cho thấy ngôi mộ này đã tồn tại rất lâu trước khi bàn giao. Do đó, trách nhiệm đối với hành động này không thể thuộc về quân đội Mali. Bộ Quốc phòng của nước này đã được yêu cầu mở cuộc điều tra.

Pháp rút quân trong bối cảnh nhiều vùng lãnh thổ của Mali vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử có liên hệ với những nhóm khủng bố Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời khi căng thẳng giữa Paris và Bamako gia tăng do những cáo buộc về việc lính đánh thuê triển khai ở Mali./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục