Quân đội Pakistan mở chiến dịch truy quét, diệt 4 tay súng phiến quân

Chiến dịch được thực hiện chỉ vài tuần sau khi hơn 30 đối tượng thuộc nhóm khủng bố TTP đang bị giam giữ, bất ngờ cướp vũ khí và bắt giữ cảnh sát làm con tin tại một đồn cảnh sát.
Quân đội Pakistan mở chiến dịch truy quét, diệt 4 tay súng phiến quân ảnh 1Binh sỹ Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Pakistan ngày 1/1 thông báo đã tiến hành chiến dịch truy quét phiến quân ở khu vực Tây Bắc đất nước.

Cuộc giao tranh đã làm một binh sỹ thiệt mạng và 4 tay súng phiến quân bị tiêu diệt.

Chiến dịch trên diễn ra tại thị trấn Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nhằm vào các tay súng liên quan tới vụ tấn công các lực lượng an ninh và dân thường. Quân đội đã tìm thấy vũ khí và đạn dược trên người 4 đối tượng bị tiêu diệt.

Chiến dịch được thực hiện chỉ vài tuần sau khi hơn 30 đối tượng thuộc nhóm khủng bố Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) đang bị giam giữ, bất ngờ cướp vũ khí và bắt giữ cảnh sát làm con tin tại một đồn cảnh sát cũng ở thị trấn Bannu.

[Pakistan tiêu diệt toàn bộ đối tượng bắt cóc con tin tại đồn cảnh sát]

Lực lượng đặc nhiệm của Pakistan sau đó tiến hành chiến dịch giải cứu và tiêu diệt toàn bộ các đối tượng bắt cóc con tin.

TTP đã tiến hành cuộc nổi dậy trong suốt 15 năm qua nhằm đòi áp dụng luật Hồi giáo nghiêm ngặt hơn tại Pakistan. Hiện chưa rõ 4 tay súng mới bị tiêu diệt có là thành viên của TPP hay không.

Tối 31/12, các tay súng cũng đã tấn công một chốt cảnh sát ở khu vực Lakki Marwat cũng ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, làm một cảnh sát thiệt mạng. Một tay súng sau đó đã bị tiêu diệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục