Quân đội Somalia tiêu diệt 21 tay súng thuộc nhóm khủng bố Al-Shabab

Bộ trên còn cho biết khoảng 200 thành viên của nhóm Al-Shabab đã bị tiêu diệt vào tuần trước sau các cuộc tấn công liên tục của quân đội Somalia, khẳng định đây là những đòn tấn công quyết liệt nhằm v
Quân đội Somalia tiêu diệt 21 tay súng thuộc nhóm khủng bố Al-Shabab ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Mogadishu, Somalia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/11, Chính phủ Somalia cho biết Cơ quan An ninh và Tình báo Quốc gia (NISA) đã tiêu diệt 21 tay súng thuộc nhóm khủng bố Al-Shabab và làm hàng chục phiến quân khác bị thương ở miền Trung nước này.

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Somalia lưu ý hoạt động an ninh được tiến hành tại làng Galka Salimow sau khi cơ quan tình báo nhận được thông tin về việc Al-Shabab có ý định thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người dân địa phương.

[Somalia: Đánh bom liều chết tại thủ đô Mogadishu, 15 người thiệt mạng]

Bộ trên còn cho biết khoảng 200 thành viên của nhóm Al-Shabab đã bị tiêu diệt vào tuần trước sau các cuộc tấn công liên tục của quân đội Somalia, khẳng định đây là những đòn tấn công quyết liệt nhằm vào các phần tử khủng bố.

Động thái trên diễn ra một ngày sau vụ đánh bom liều chết tại cổng của một trại huấn luyện quân sự ở khu vực phía Nam thủ đô Mogadishu vào tối 5/11, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Nhóm Al-Shabab đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục