Quân đội Thái Lan áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước

Theo Reuters, quân đội Thái Lan ngày 22/5 đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước từ 22 giờ tới 5 giờ ngày hôm sau, sau khi tiến hành đảo chính để nắm giữ quyền lực.
Quân đội Thái Lan áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước ảnh 1Binh sỹ Thái Lan được triển khai tại Bangkok sau cuộc họp giữa Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha với các phái chính trị ở thủ đô ngày 22/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, quân đội Thái Lan ngày 22/5 đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước từ 22 giờ tới 5 giờ ngày hôm sau.

Trong thông điệp phát đi trên toàn quốc ngày 22/5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố các lực lượng vũ trang đã tiến hành đảo chính để nắm giữ quyền lực sau các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng gây bất ổn tại nước này khiến hàng chục người thiệt mạng.

Một phát ngôn viên quân đội Thái Lan cho biết giới lãnh đạo quân sự mới của nước này đã cấm tụ tập quá năm người với "mục đích chính trị."

Quân đội ra tuyên bố trên truyền hình nhấn mạnh: "Theo Điều 8 và Điều 11 trong thiết quân luật, Hội đồng duy trì hòa bình và trật tự quốc gia cấm tụ tập quá 5 người với các mục đích chính trị. Bất cứ ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt 1 năm tù giam hoặc bị phạt 10.000 Baht hoặc cả hai hình phạt này."  

Tướng Chan-ocha nhấn mạnh: "Để đất nước nhanh chóng trở lại bình thường, Ủy ban gìn giữ hòa bình quốc gia gồm quân đội, các lực lượng vũ trang Thái Lan, Không lực Hoàng gia và lực lượng cảnh sát cần nắm quyền lực bắt đầu từ 16 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 22/5."

"Mọi người dân Thái Lan cần phải bình tĩnh, các quan chức chính phủ vẫn phải làm việc như bình thường," tướng Chan-ocha nhấn mạnh.

Động thái trên diễn ra sau các cuộc đàm phán do quân đội chủ trì đã không đem lại kết quả nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài suốt bảy tháng qua với những cuộc biểu tình lớn ở khắp Bangkok./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.