Quảng Bình: Phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng ở huyện vùng núi

Từ năm 2014 đến nay, đối tượng Cao Sơn Hải đã cho hơn 2.000 lượt khách hàng vay, tổng số tiền cho vay khoảng 10 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay từ 100-110%/năm.
Quảng Bình: Phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng ở huyện vùng núi ảnh 1Tang vật các đối tượng sử dụng trong việc cho vay nặng lãi bị thu giữ. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 5/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng Công an huyện Minh Hóa và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng, bắt giữ một đối tượng liên quan cùng nhiều tang vật quan trọng.

Đối tượng bị bắt là Cao Sơn Hải, sinh năm 1987, trú tại Tiểu khu 1, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) do có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua các tài liệu thu thập được của cơ quan Công an, bước đầu xác định từ năm 2014 đến nay, Cao Sơn Hải đã cho hơn 2.000 lượt khách hàng vay, với tổng số tiền cho vay khoảng 10 tỷ đồng.

Theo khai nhận ban đầu của đối tượng, các khách hàng khi có nhu cầu vay sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhanh chóng với mức lãi suất cho vay từ 100-110%/năm.

[Triệt phá ổ nhóm đánh bạc và cho vay nặng lãi ở Tuyên Quang]

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cao Sơn Hải, đã phát hiện, thu giữ các tang vật quan trọng gồm: 1 cuốn sổ quản lý cầm đồ, 4 xe môtô, 2 điện thoại di động, các giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và hơn 37 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Minh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng; đồng thời thông báo, đề nghị các bị hại, những trường hợp vay tiền của Cao Sơn Hải sớm liên hệ với cơ quan Công an huyện Minh Hóa để trình báo, phối hợp xử lý giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.