Quảng Nam: Trực thăng thả lương thực tiếp tế người dân xã Phước Lộc

Sư đoàn Không quân 372 sử dụng máy bay Mi 171 thuộc Trung đoàn 930 chở theo lương thực, thực phẩm thiết yếu và thả xuống cho người dân sau nhiều ngày cạn kiệt lương thực, thực phẩm.
Quảng Nam: Trực thăng thả lương thực tiếp tế người dân xã Phước Lộc ảnh 1Máy bay trực thăng đã được điều động tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sáng 1/11, người dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã nhận được lương thực, thực phẩm tiếp tế từ chuyến bay đầu tiên của Sư đoàn Không quân 372.

Sư đoàn Không quân 372 sử dụng máy bay Mi 171 thuộc Trung đoàn 930 chở theo lương thực, thực phẩm thiết yếu và thả xuống cho người dân sau nhiều ngày cạn kiệt lương thực, thực phẩm.

Tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, người dân cũng đã nhận được lương thực do hơn 300 người dân ở xã Phước Kim cắt rừng, gùi hàng vào.

[Quảng Nam: Gùi thực phẩm cắt rừng đưa tới đồng bào xã Phước Thành]

Do bị sạt lở núi, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, khoảng 3.000 người tại hai xã Phước Lộc và Phước Thành của huyện Phước Sơn, bị cô lập từ ngày 28/10 đến nay.

Sau nhiều ngày bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài và cạn kiệt lương thực do bị lũ cuốn trôi, người dân ở hai xã Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã nhận được lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Hiện công tác vận chuyển lương thực, thực phẩm vẫn đang được tiếp tục thực hiện một cách khẩn trương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục