Quảng Ngãi: Hỏa hoạn thiêu rụi một tàu cá đang neo đậu

Sau nhiều nỗ lực, đến 5 giờ ngày 15/1, ngọn lửa mới được khống chế, dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ trang thiết bị và thân vỏ chiếc tàu đã bị cháy rụi, ước tính thiệt hại ban đầu là trên 4 tỷ đồng.
Quảng Ngãi: Hỏa hoạn thiêu rụi một tàu cá đang neo đậu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/1, ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy tàu cá, ước tính thiệt hại ban đầu là trên 4 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 14/1, tàu cá Qng 90869- TS, công suất 820 CV do Võ Bá Nha (sinh năm 1985, trú tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang neo đậu tại vùng nước thuộc cảng Sa Kỳ thì bất ngờ bốc cháy, lửa bùng phát dữ dội.

[Quảng Bình: Cháy tàu cá đang neo đậu tại cảng Gianh]

Khi phát hiện có cháy xảy ra, người dân địa phương đã kêu gọi các chủ tàu trong khu vực di chuyển tàu đến vị trí khác an toàn tránh cháy lan, đồng thời hỗ trợ chữa cháy. Sau nỗ lực dập lửa không thành, người dân mới báo cho lực lượng chức năng.

Đến 1 giờ ngày 15/1, khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động 4 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Do trên tàu có nhiều vật liệu dễ cháy nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, đến 5 giờ ngày 15/1, ngọn lửa mới được khống chế, dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ trang thiết bị và thân vỏ chiếc tàu đã bị cháy rụi.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đến thăm hỏi, động viên chủ tàu Võ Bá Nha. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục