Quảng Ninh: Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 113kg pháo lậu

Cảnh và Tuyên khi làm thuê bên Trung Quốc được một người tên Thanh thuê vận chuyển pháo từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công vận chuyển cho mỗi bao pháo là 1 triệu đồng.
Quảng Ninh: Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 113kg pháo lậu ảnh 1Bộ đội biên phòng Quảng Đức bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 113kg pháo qua biên giới vào Việt Nam. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Vào hồi 22 giờ 20 phút, ngày 19/1, Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) và Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh) tuần tra, kiểm soát tại khu vực bờ sông biên giới thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà phát hiện hai đối tượng nam giới, mỗi người vác một bao tải dứa và một thùng bìa carton từ Trung Quốc qua biên giới về Việt Nam.

Qua kiểm tra, phát hiện trong hai bao tải dứa chứa 72 túi nilon màu đỏ, trong mỗi túi đựng nhiều quả pháo hình bóng đèn, với tổng số là 1.728 quả pháo, tương đương với 63kg pháo; hai thùng bìa carton đựng 12 bánh pháo, tương đương với 50kg. Tổng khối lượng pháo thu giữ được là 113kg.

Hai đối tượng vận chuyển là Mạc Văn Tuyên, sinh năm 1971 và Mai Văn Cảnh, sinh năm 1973, cùng trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà.

[Cuối năm, phát hiện một loạt vụ "tuồn" pháo hoa, ma túy vào Việt Nam]

Theo lời khai của các đối tượng: Cảnh và Tuyên khi làm thuê bên Trung Quốc được một người tên Thanh (khoảng 30 tuổi, không rõ địa chỉ) thuê vận chuyển pháo từ Trung Quốc về Việt Nam. Thanh sẽ trả tiền công vận chuyển cho mỗi bao pháo là 1 triệu đồng.

Khoảng 17 giờ ngày 19/1, Cảnh và Tuyên mỗi người một xe máy từ Quảng Thành vào khu vực biên giới xã Quảng Đức rồi để xe máy ở gần dốc đồi Ngô, thuộc quốc lộ 18B thuộc bản Pò Hèn, xã Quảng Đức. Đến 18 giờ cùng ngày, cả hai đi bộ qua suối sang Trung Quốc gặp Thanh để lấy số pháo trên vận chuyển về Việt Nam.

Toàn bộ số pháo trên đã bị tịch thu và làm thủ tục tiêu hủy. Hiện các cơ quan chức năng huyện Hải Hà tiếp tục xác minh làm rõ sự việc và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục