Quảng Ninh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi

Để việc tiêm chủng cho trẻ em diễn ra an toàn, hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các điểm tiêm chủ động rà soát, thực hiện nghiêm việc chuẩn bị bảo đảm các điều kiện chuyên môn theo quy định.
Quảng Ninh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi ảnh 1Học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Văn Lang (Hạ Long) được cấp chứng nhận đã tiêm vaccine. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Từ ngày 1/11, tỉnh Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 118.400 em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trong và ngoài trường học. Các em sẽ được tiêm tại trường trung học cơ sở.

Các em có bệnh lý nền sẽ được tiêm tại các cơ sở y tế của địa phương. Vaccine phòng COVID-19 trong đợt tiêm chủng cho trẻ em là Pfizer-BioNTech.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các trường ở thành phố Hạ Long, việc tiêm chủng diễn ra từ sớm, đúng quy trình từ khâu tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm 30 phút.

Em Nguyễn Trung Hưng, học sinh lớp 12 A5 Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai, chia sẻ lúc đầu em cảm thấy hồi hộp, nhưng sau khi được khám sàng lọc, được tư vấn kỹ, em không còn lo lắng nữa. Sau tiêm, em chỉ thấy đau nhẹ ở bắp tay.

Tại điểm tiêm Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long) có trên 1.500 học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi đăng ký tiêm. Sau khâu khám sàng lọc, hơn 100 em có bệnh lý nền được chuyển đến tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

[Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em: Chủ yếu thực hiện ở trường học]

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai, cho biết để các bậc phụ huynh, các em học sinh yên tâm tiêm chủng, giáo viên liên hệ với phụ huynh, chỉ ra những lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 để nhận được sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, học sinh.

Ngồi đợi con tiêm ngoài khuôn viên Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Văn Lang (phường Hồng Gai), chị Hà Phương Thảo, mẹ của học sinh lớp 10A, cho biết vợ chồng chị đều đã được tiêm đủ 2 mũi nên con chị cũng có tâm lý rất thoải mái, yên tâm.

Để việc tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các điểm tiêm chủ động rà soát, thực hiện nghiêm việc chuẩn bị bảo đảm các điều kiện chuyên môn theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, thông tin trong đợt này, thành phố có trên 28.000 trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng. Qua sàng lọc có khoảng trên 1.000 em sẽ tiêm tại các bệnh viện.

Đến 15 giờ ngày 2/11, công tác tiêm chủng cho các em từ 16 đến dưới 18 tuổi cơ bản ổn định, một số ít các cháu có triệu chứng nhẹ được theo dõi, xử trí kịp thời và về nhà.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/11, Quảng Ninh sẽ tiêm vaccine cho các em 12-16 tuổi. Dự kiến, công tác tiêm chủng sẽ hoàn thành vào ngày 7/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục