Quảng Trị: Phát hiện một hầm chứa đạn chưa nổ trong rừng tràm

Hầm chứa đạn được phát hiện trong rừng tràm ở thôn An Mỹ, nằm ở độ sâu khoảng 50cm với tổng cộng 80 vật nổ, bao gồm lựu đạn, cối và pháo. Đây là những vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Đội trưởng Đội rà phá Lê Thị Thu Hà ghi chép lại số lượng vật nổ được phát hiện tại hầm đạn ở thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NPA/RENEW-TTXVN phát)
Đội trưởng Đội rà phá Lê Thị Thu Hà ghi chép lại số lượng vật nổ được phát hiện tại hầm đạn ở thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NPA/RENEW-TTXVN phát)

Ngày 11/1, thông tin từ Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy/Dự án RENEW (NPA/RENEW) cho biết, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, các đội rà phá của dự án đã phát hiện một hầm chứa đạn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh ở thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Hầm chứa đạn được phát hiện trong rừng tràm ở thôn An Mỹ, nằm ở độ sâu khoảng 50cm, với tổng cộng 80 vật nổ, bao gồm lựu đạn, cối và pháo.

Ngay sau đó, các nhân viên đội rà phá phối hợp với Đội xử lý bom mìn lưu động của NPA/RENEW phá hủy an toàn tất cả vật nổ chứa thuốc nổ liều cao ngay tại chỗ.

Một số vật nổ có thể di chuyển được đã được lực lượng chuyên trách đưa về bãi hủy nổ tập trung để xử lý an toàn.

Được biết, kể từ tháng 11/2023 đến nay, NPA/RENEW đã triển khai 4 đội để rà phá khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ có diện tích 480.000 m2 ở thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ.

Theo kế hoạch, các đội rà phá bom mìn của dự án NPA/RENEW sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 1/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cô Ngô Thiệp Thiết Ngân, nhân viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương, tiếp xúc với nạn nhân bị bạo lực về giới tại phòng an toàn - mô hình Bồ Công anh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tái sinh những mảnh đời bất hạnh

Mô hình "Bồ Công anh" được xem là chốn bình yên của nạn nhân bạo lực, xâm hại - nơi mỗi câu chuyện buồn được lắng nghe, mỗi nỗi đau được xoa dịu, mỗi số phận yếu thế được trao niềm tin để tái sinh.