Quảng Trị triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ 12-17 tuổi

Ở nhóm từ 12-17 tuổi, tỉnh Quảng Trị có tổng số trên 69.700 trẻ. Công tác tiêm chủng cho nhóm tuổi này được tiến hành từ nay đến quý 1 năm 2022.
Quảng Trị triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ 12-17 tuổi ảnh 1Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh ở thành phố Đông Hà. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngày 29/11, tỉnh Quảng Trị bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm từ 12-17 tuổi.

Thành phố Đông Hà là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho nhóm trẻ nói trên tại hai điểm gồm Trung tâm Y tế và Nhà văn hóa trung tâm.

Từ nay đến ngày 1/12, nhóm từ 15-17 tuổi sẽ được tiêm trước, bao gồm cả học sinh và người không đi học. Các điểm tiêm đã bố trí các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người, bảo đảm giữ khoảng cách 2m, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt.

Ở nhóm từ 12-17 tuổi, tỉnh có tổng số trên 69.700 người. Công tác tiêm chủng cho nhóm tuổi này được tiến hành từ nay đến quý 1 năm 2022.

[Trà Vinh: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 6-8]

Việc tiêm chủng được thực hiện theo lứa tuổi từ cao xuống thấp, tiêm trước cho lứa tuổi 17 và hạ dần độ tuổi theo tiến độ được phân bổ vaccine. Vaccine sử dụng là Comirnaty của Pfizer/BioNtech.

Để đảm bảo an toàn, tỉnh đã chuẩn bị chu đáo các điểm tiêm; đồng thời tổ chức tập huấn chuyên môn, điều tra lập danh sách đối tượng tiêm, vận chuyển, bảo quản, phân phối vaccine và vật tư tiêm chủng.

Đến nay, người trên 18 tuổi ở Quảng Trị đã tiêm mũi 1 đạt trên 96%, tiêm 2 mũi đạt hơn 69%. Tỉnh đang cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19. Chùm ca bệnh diễn biến phức tạp nhất trong những ngày qua là ở huyện miền núi Đakrông, với hơn 210 trường hợp mắc COVID-19; trong đó tập trung ở thị trấn Krông Klang và các xã: Mò Ó, Hướng Hiệp, Đakrông. Hiện nay, lực lượng chức năng đã cắt được nguồn lây trong cộng đồng; số ca mắc mới trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung cũng đã giảm.

Trong khi đó các chùm ca bệnh ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và ở các xã Triệu Thuận, Triệu Trạch, huyện Triệu Phong cũng đã được kiểm soát. Ngày 29/11, thị trấn Lao Bảo đã chuyển cấp độ vùng dịch từ cấp 3 (nguy cơ cao) xuống cấp 2 (nguy cơ trung bình)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục