Quốc hội Campuchia khóa V đã họp phiên đầu tiên

Quốc hội Campuchia khóa V được bầu vào ngày 28/7 vừa qua, đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 23/9, Quốc hội Campuchia khóa V được bầu vào ngày 28/7 vừa qua, đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Cuộc họp trên được tiến hành theo quy định của Hiến pháp Campuchia là sau 60 ngày kể từ ngày bỏ phiếu, Quốc hội mới phải tiến hành phiên họp đầu tiên.

Tuy nhiên, trong nghị trường Quốc hội Campuchia ngày 23/9 chỉ có 68 tân nghị sỹ của đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) tham dự cuộc họp dưới sự điều khiển của nghị sỹ cao niên nhất là ông Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội khóa V, Chủ tịch danh dự đảng CPP.

55 ghế còn lại bị bỏ trống do đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) tẩy chay cuộc họp để phản đối kết quả bầu cử mà theo họ là có các vi phạm.

Chương trình nghị sự của cuộc họp vẫn như thường lệ với việc việc thông danh sách các tân nghị sỹ và Quy chế hoạt động của Quốc hội mới. Trong thông điệp Hoàng gia đọc trước Quốc hội mới, Quốc vương Sihamoni kêu gọi các tân nghị sỹ trung thành với đất nước, hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng và các đoàn ngoại giao, trong đó có đại sứ các nước thành viên ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh, Australia … đã tham dự buổi lễ.

An ninh cho kỳ họp đã được thắt chặt với việc triển khai cảnh sát chống bạo động và lập hàng rào dây thép gai tại khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội và nhiều cơ quan trọng yếu ở Phnom Penh để đề phòng mọi tình huống xảy ra.

Sáng cùng ngày, Quốc vương Noroddom Sihamoni đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Hun Sen làmThủ tướng Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ V.

Sắc lệnh trên nêu rõ tân Thủ tướng có trách nhiệm lập thành phần Nội cáctrình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Buổi chiều cùng ngày tất cả các nghị sỹ sẽ vào Hoàng Cung dự lễ tuyên thệtrước Quốc vương Sihamoni và tiếp nhận tư cách miễn trừ của một nghị sỹ.

Ngày 24/9, Quốc hội mới sẽ họp bầu bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và bỏphiếu tín nhiệm thành phần Nội các của Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ V theo đềnghị của Thủ tướng Hun Sen./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.