Quốc hội Malaysia nhóm họp trở lại sau 9 tháng tạm dừng hoạt động

Phiên họp Quốc hội Malaysia lần này sẽ kéo dài trong 17 ngày, đến ngày 12/10 tới. Phiên họp gần nhất của Quốc hội khóa 14 diễn ra ngày 17/12/2020.
Quốc hội Malaysia nhóm họp trở lại sau 9 tháng tạm dừng hoạt động ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 13/9, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah đã khai mạc kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 14.

Đây là phiên họp đầu tiên của chính phủ do Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đứng đầu và cũng là cuộc họp đầu tiên kể từ ngày 17/12/2020. 

Điều đáng chú ý là trong nghị trình cuộc họp không bao gồm đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm đối với tân Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob.

Trong bài phát biểu khai mạc, Quốc vương Malaysia đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Ismail và nội các trong cuộc chiến chống COVID-19, đồng thời hoan nghênh cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông tin tưởng chính phủ mới sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong 100 ngày hoạt động đầu tiên.

[Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Malaysia khóa 14 lùi thời gian họp]

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do Quốc hội triệu tập phiên họp tập trung, Chủ tịch Hạ viện Azhar Azizan Harun cho biết tại tất cả các sảnh chính của tòa nhà Quốc hội đã được lắp đặt các trang thiết bị phòng dịch.

Trước đó, trong hai ngày 10 và 11/9, Bộ Y tế Malaysia cũng thực hiện xét nghiệm sàng lọc RT-PCR đối với 1.801 nhân viên và đại biểu tham dự cuộc họp. Kết quả có 26 người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo kế hoạch, phiên họp này sẽ kéo dài trong 17 ngày, đến ngày 12/10 tới. Phiên họp gần nhất của Quốc hội khóa 14 diễn ra ngày 17/12/2020.

Đầu năm nay, chính quyền Liên minh dân tộc (PN) đã đưa ra đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp để chống COVID-19 và được Quốc vương phê chuẩn, theo đó “đóng băng” hoạt động của cơ quan lập pháp cấp bang và cấp liên bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.