Quốc hội Myanmar thông qua kế hoạch cải tổ chính phủ

Quốc hội Myanmar thông qua kế hoạch cải tổ nội các

Quốc hội Myanmar đã thông qua kế hoạch cải tổ chính phủ, tăng số bộ lên 36, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy chính phủ.
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Quốc hội Myanmar cho biết ngày 4/9, quốc hội nướcnày đã thông qua đề xuất của Tổng thống U Thein Sein về cải tổ nội các, theo đótăng số bộ lên 36, trong nỗ lực cải tổ quy mô lớn nhằm tăng cường hiệu quả hoạtđộng của bộ máy chính phủ.

Theo kế hoạch cải tổ trên, trong số 36 bộ, 6 bộ trực thuộc Văn phòng Tổngthống và mỗi bộ do một bộ trưởng đứng đầu.

Trước đó, khi chính phủ mới ở Myanmarnhậm chức vào ngày 30/3/2011 chỉ có 34 bộ và 30 bộ trưởng. Trong thời gian hơnmột năm hoạt động vừa qua của chính phủ này, Bộ Công nghiệp số 1 và Bộ Côngnghiệp số 2 được gộp lại thành Bộ Công nghiệp. Các Bộ Điện lực số 1 và Bộ Điệnlực số 2 cũng được gộp lại thành Bộ Điện lực. Bộ Phát triển Công nghiệp đã bịloại bỏ.

Tổng thống U Thein Sein hiện vẫn chưa thông báo chi tiết về việc bổ nhiệmcác vị trí bộ trưởng trong chương trình cải tổ nêu trên.

Trong đợt cải tổ nội các mấy ngày qua, 9 bộ trưởng đã được điều chuyển,trong đó 4 bộ trưởng được điều sang Văn phòng Tổng thống.

Ngoài ra, Bộ trưởng UAung Kyi chuyển từ các chức Bộ trưởng Bộ Lao động kiêm Bộ trưởng Phúc lợi xãhội, Cứu trợ và Tái định cư sang giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin, thay thế UKyaw Hsan được điều sang giữ chức Bộ trưởng Bộ Hợp tác xã.

Cùng việc loại bỏ 2chức vụ bộ trưởng, tổng kiểm toán và thay đổi một thứ trưởng, 19 thứ trưởng mớitrong đó có 2 thứ trưởng ngoại giao đã được bổ nhiệm.

Đợt cải tổ Nội các Myanmar qui mô lớn nêu trên diễn ra sau khi Phó Tổngthống U Tin Aung Myint Oo từ chức hồi tháng Bảy vì lý do sức khỏe.

Cựu Tư lệnhHải quân U Nyan Tun đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng thống thay ông U TinAung Myint Oo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.