Lời kêu gọi được đưa ra trong phiên họp lưỡng viện của Quốc hội Pakistan tạiIslamabad kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, trong đó các nghị sỹ thảo luận "tình hìnhphát sinh từ hành động đơn phương của Mỹ ở Abbottabad" nhằm vào Bin Laden.
Trong một nghị quyết, Quốc hội Pakistan gọi hoạt động không kích bằng máy baykhông người lái đang tiếp diễn là "không thể chấp nhận," đồng thời tuyên bố:"Những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái như vậy phải lập tức chấm dứt,nếu không Chính phủ Pakistan sẽ buộc phải xem xét áp dụng các biện pháp cầnthiết trong đó có việc thu hồi cơ sở quá cảnh cho NATO."
Nghị quyết đồng thời kêu gọi chính phủ "chỉ định một ủy ban độc lập điều trachiến dịch Abbottabad, quy kết trách nhiệm và khuyến nghị các biện pháp cầnthiết để đảm bảo không tái diễn một sự kiện như vậy".
Trong ngày hôm qua thì tại thị trấn Charsadda ở miền tây bắc Pakistan đã xảy ra vụ đánh bom kép nhắm vào xe bus chở các học viên quân sự, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.
Sau vụ đánh bom, nhóm Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm và cho biết đó là sự trả thù cho cái chết của thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al Qaeda Osama bin Laden, người bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hôm 2/5.
["Taliban sẽ đánh bom tiếp để trả thù cho Bin Laden"]
Tuy nhiên, cảnh sát Pakistan cũng nghi ngờ vụ đánh bom này còn là để trả đũa việc quân đội Pakistan cũng như Mỹ đã liên tục tiến hành những cuộc không kích vào khu vực bộ tộc ở giáo ranh biên giới Afghanistan với mục tiêu tiễu trừ phiến quân.
Mới nhất là hôm 12/5, không quân Mỹ đã tiến hành pháo kích vào miền Bắc Waziristan, khiến 8 người thiệt mạng./.