Quốc hội Singapore thông qua luật chống thông tin giả mạo

Luật mới trao quyền cho các bộ trưởng trong chính phủ yêu cầu các trang truyền thông xã hội như Facebook và Twitter gắn cảnh báo bên cạnh những nội dung đăng tải mà nhà chức trách xác định là giả mạo.
Quốc hội Singapore thông qua luật chống thông tin giả mạo ảnh 1Facebook và Twitter phải gắn cảnh báo bên cạnh những nội dung đăng tải mà nhà chức trách xác định là giả mạo. (Nguồn: EPA-EFE)

Ngày 8/5, Quốc hội Singapore đã thông qua luật chống "tin tức giả mạo," theo đó cho phép nhà chức trách ra lệnh gỡ bỏ những nội dung đăng tải không phù hợp.

Luật mới trao quyền cho các bộ trưởng trong chính phủ yêu cầu các trang truyền thông xã hội như Facebook và Twitter gắn cảnh báo bên cạnh những nội dung đăng tải mà nhà chức trách xác định là giả mạo, và đối với các trường hợp nghiêm trọng phải gỡ bỏ những nội dung như vậy.

Nếu một hành động bị đánh giá là độc hại và gây tổn hại lợi ích của Singapore, các công ty có thể bị phạt tiền lên tới 1 triệu SGD (tương đương 735.000 USD). Cá nhân vi phạm có thể đối mặt án phạt tối đa 10 năm tù giam.

[Facebook: Các trang tin giả vẫn còn rất nhiều với hàng triệu người xem]

Nhà chức trách Singapore khẳng định các biện pháp trên là cần thiết nhằm ngăn chặn việc lan truyền những thông tin sai sự thật có thể gây chia rẽ xã hội và hủy hoại niềm tin vào thể chế.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Singapore K.Shanmugam cho rằng không thể dựa vào các công ty công nghệ để họ tự quản lý vấn đề này và "phải chứng tỏ rằng nhà chức trách công bằng nhưng cũng kiên quyết."

Chính phủ Singapore nhấn mạnh luật trên nhằm vào những phát ngôn giả mạo, không nhằm vào quan điểm, và chủ yếu là yêu cầu gắn "đính chính" bên cạnh những thông tin giả mạo hơn là phạt tiền hay phạt tù.

Động thái trên đã đưa Singapore vào nhóm một số quốc gia trên thế giới thông qua luật chống tin tức giả mạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.