Quốc hội Thái Lan tăng 124 triệu USD cho ngân sách quốc phòng

Theo ngân sách mới, các lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân sẽ được tăng 2% chi tiêu trong tài khóa 2017, lên 210,7 tỷ baht (gần 6,1 tỷ USD).
Quốc hội Thái Lan tăng 124 triệu USD cho ngân sách quốc phòng ảnh 1Lực lượng quân đội Thái Lan. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/9, Quốc hội Thái Lan đã nhất trí tăng gần 124 triệu USD cho ngân sách quốc phòng của nước này trong tài khóa 2017. 

Theo ngân sách mới, các lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân sẽ được tăng 2% chi tiêu trong tài khóa 2017, lên 210,7 tỷ baht (gần 6,1 tỷ USD).

Ngân sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 10 tới đến tháng 9/2017. Đây là năm thứ ba Thái Lan tăng chi tiêu cho quốc phòng kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014.

Tuy nhiên, ngân sách dành cho giáo dục đã bị cắt giảm 4,7%, xuống còn 493 tỷ baht (14,1 tỷ USD) trong khi ngân sách cho giao thông giảm 2/3 xuống còn 63,5 tỷ baht(2,19 tỷ USD).

Phát biểu trên truyền hình sau cuộc bỏ phiếu thông qua ngân sách tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Wisanu Krea-Ngam cho biết ngân sách mới sẽ được chi tiêu dựa trên pháp luật nhằm duy trì kỷ luật tài chính. 

Sau nhiều năm tăng trưởng ấn tượng, nền kinh tế Thái Lan đang rơi vào bất ổn, nợ hộ gia đình tăng cao, xuất khẩu yếu và niềm tin tiêu dùng thấp.

Theo số liệu vừa công bố của Ủy ban Phát triển xã hội và kinh tế quốc gia Thái Lan (NESDB), kinh tế nước này trong quý 2/2016 chỉ tăng 0,8% so với quý trước đó, chậm lại so với mức tăng 1% trong quý 1/2016, sau khi một loạt vụ đánh bom tác động tiêu cực tới ngành du lịch mũi nhọn của nước này./ 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.