Quốc vương Malaysia sẽ sớm công bố đề cử cho chức thủ tướng

Quốc vương Abdullah đã triệu kiến lãnh đạo các đảng phái để tìm thủ tướng mới, đồng thời yêu cầu các nghị sỹ trong Quốc hội giới thiệu ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng trước 16h chiều 18/8.
Quốc vương Malaysia sẽ sớm công bố đề cử cho chức thủ tướng ảnh 1Quốc vương Abdullah. (Nguồn: thesundaily.my)

Ngày 18/8, Hoàng cung Malaysia ra thông báo Quốc vương nước này Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sẽ sớm công bố đề cử cho chức vụ thủ tướng và nhân vật này sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã từ chức vào hôm 16/8 sau khi để mất đa số ủng hộ tại Hạ viện. Sau đó, Quốc vương Abdullah đã triệu kiến lãnh đạo các đảng phái để tìm thủ tướng mới, đồng thời yêu cầu các nghị sỹ trong Quốc hội giới thiêu ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng  trước 16h chiều 18/8 (theo giờ địa phương).

Trong thời gian này, Quốc vương Abdullah đã chỉ định ông Muhyiddin làm thủ tướng lâm thời cho đến khi thủ tướng mới được bổ nhiệm. Quốc vương cho rằng thời điểm này không phù hợp để tổ chức bầu cử do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

[Ba cuộc khủng hoảng đang "chờ đón" vị thủ tướng mới của Malaysia]

Thông báo của Hoàng cung Malaysia cũng nêu rõ cuộc khủng hoảng chính trị đang đe dọa năng lực lãnh đạo trong thời gian dịch bệnh. Quốc vương Abdullah sẽ chủ trì một cuộc họp đặc biệt vào ngày 20/8 nhằm thảo luận tình hình đất nước hiện nay.

Khủng hoảng chính trị tại Malaysia xảy ra sau nhiều tháng bất đồng nội bộ về cách thức chính phủ của Thủ tướng Muhyiddin chống lại dịch bệnh COVID-19 và vực dậy nền kinh tế đang khủng hoảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.