Tuy nhiên, người phát ngôn củaIMF mới đây đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và khẳng định "IMF chưa thỏathuận gì với chính quyền Italy về chương trình cứu trợ của quỹ."
Người đứng đầu IMF, bà Christine Lagarde cũng cho biết Italy không đề nghịbất kỳ một sự hỗ trợ nào từ quỹ này. Tuy nhiên, bà Lagarde đã lên tiếng kêu gọicác nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng tìm ra một giải pháp toàndiện để đối phó với cuộc khủng hoảng tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
Trong những tuần gần đây, chi phí đi vay của Chính phủ Italy "nóng" lêntừng ngày, với lãi suất trái phiếu thời hạn 10 năm đã chạy qua ngưỡng 7% - đâylà mốc báo trước kịch bản phải xin cứu trợ (như đã từng xảy ra với các nước kháctrong Eurozone).
Cụ thể, tại phiên đấu giá trái phiếu ngày 28/11, với trái phiếu thời hạn12 năm, Chính phủ Italy đã phải trả mức lãi 7,2%, cao hơn 2,7 điểm phần trăm sovới phiên đấu giá trước. Tại phiên này, Italy đã huy động được 750 triệu USD.
"Cửa ải" lớn hơn với chính phủ mới là phiên đấu giá trái phiếu ngày 29/11,với kế hoạch bán 10,6 tỷ USD nợ có 3 kỳ hạn thanh toán khác nhau, trong đó cóloại trái phiếu thời hạn 10 năm. Các thị trường sợ rằng Italy sẽ dính phải đườngnợ hình xoắn ốc, có thể đẩy nền kinh tế lớn thứ ba Eurozone vào tình trạng phásản và phá hủy đồng euro.
Thủ tướng Mario Monti đang đứng trước sức ép ngày càng lớn để có thểthuyết phục được các thị trường rằng chính phủ mới có một chiến lược nhằm kiềmchế nợ và cân bằng lại ngân sách vào năm 2013.
Ông Monti dự kiến sẽ công bố bổ sung thêm các biện pháp khắc khổ vào cuốituần này. Hiện nhiều chuyên gia cho rằng Italy quá lớn để châu Âu có thể cứutrợ, và rằng nước này cần phải tái cấp vốn 267 tỷ USD vào cuối tháng Tư tới.
Lãi suất trái phiếu cũng phải ánh bức tranh kinh tế u ám, với dự báo Italysẽ trượt vào suy thoái trong quý I/2012. Mới đây, Tổ chức Hợp tác và phát triểnkinh tế (OECD) đã hạ dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Italy xuống 0,7%năm 2011 và -0,5% năm 2012, trong khi những con số được đưa ra trước đó là 1,1%và 1,6%.
Tuy nhiên, trong tháng 11/2011, lòng tin của giới doanh nghiệp Italy lạiđược cải thiện đôi chút, sau khi rớt xuống mức thấp nhất của 21 tháng qua trongtháng 10/2011./.