Ra mắt Liên minh Bỉ-Việt Nam tại Vương quốc Bỉ

Tối ngày 21/6, Liên minh Bỉ-Việt (BVA) đã long trọng tổ chức buổi ra mắt chính thức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.
Tối 21/6, Liên minh Bỉ-Việt (BVA) đã long trọng tổ chức buổi ra mắt chính thứctại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Được thành lập ngày 31/3/2011, với phương châm "Đưa Bỉ và Việt Nam xích lại gầnnhau," BVA hướng tới mục tiêu tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa Bỉ và ViệtNam, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg, kiêm Trưởng pháiđoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu Phạm Sanh Châu đã bày tỏ hy vọng BVA sẽthu hút ngày càng nhiều những người yêu quý và quan tâm đến Bỉ và Việt Nam, mongmuốn đưa mối quan hệ hữu nghị Bỉ-Việt phát triển lên tầm cao mới.

Ông cũng đã cảm ơn những đóng góp và ủng hộ quý báu của bạn bè Bỉ và bà con Việtkiều đang làm ăn sinh sống tại Bỉ trong việc củng cố và phát triển mối quan hệhữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ còn nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ trong những năm qua khôngngừng phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng, và việc thành lập BVA là mộtminh chứng rõ ràng cho mối quan hệ tốt đẹp đó.

Về phần mình, ông Steve Stevaret - Quốc vụ khanh, Chủ tịch BVA - khẳngđịnh, mối quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ không ngừng phát triển trong những năm quatrên nhiều lĩnh vực khác nhau, việc ra đời BVA sẽ góp phần tăng cường hơn nữamối quan hệ tốt đẹp này./.

Thái Vân-Đăng Khoa/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường phố ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ảo tưởng đổi đời về hành trình tìm đường di cư

Nhiều người dân tộc thiểu số mong muốn được về Việt Nam, nhất là sau khi biết được những người có nguyện vọng hồi hương được cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ thủ tục giấy tờ để trở về hợp pháp.

Cờ Việt Nam và cờ Philippines. (Nguồn: Vietnam+)

Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Philippines

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại.