Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai, nguy cơ ngập vùng trũng thấp
Mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang trên báo động 1 và dự báo lên mức báo động 2 đến trên báo động 2 trong 6-24 giờ tới, nguy cơ gây ngập vùng trũng thấp ven sông.
Mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang trên báo động 1 và dự báo lên mức báo động 2 đến trên báo động 2 trong 6-24 giờ tới, nguy cơ gây ngập vùng trũng thấp ven sông.
Trung tâm Tuyên truyền Du lịch và Cứu hộ bảo tồn Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã thực hiện 60 đợt tiếp nhận, với hơn 70 cá thể động vật hoang dã; tổ chức 7 đợt tái thả, đưa hơn 20 cá thể trở về tự nhiên.
Đồng Nai đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tối thiểu có 2 khu công nghiệp được chứng nhận khu công nghiệp sinh thái; tối thiểu 10% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.
Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.
Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, thành phố Đồng Nai đã hỗ trợ 85 hộ dân bị thiệt hại do voi rừng kéo về phá trong giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2023, với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng.
Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ các loài động vật rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Giông lốc trên địa bàn xã Bàu Hàm (Đồng Nai) làm 80ha chuối, chủ yếu là giống chuối cấy mô của 98 hộ dân trên địa bàn bị gãy đổ; 5 hộ dân tại ấp Tân Thành và ấp Trung Tâm bị tốc mái nhà.
Thành phố Đồng Nai thông báo đến các đơn vị có năng lực phù hợp tham gia thu thập, thẩm định dữ liệu, tính toán thiệt hại đối với môi trường do rò rỉ amoniac lỏng tại Cảng chuyên dùng Phước Thái.
Thành phố Đồng Nai quyết định dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân do tiến độ thực hiện không đảm bảo.
Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đề nghị người dân tuyệt đối không đến gần khu vực suối cầu Cây Xanh khi không thực sự cần thiết, đặc biệt lưu ý quản lý trẻ em.
Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý.
Không chỉ phục vụ tưới trực tiếp cho gần 117.000ha đất nông nghiệp, hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa còn cấp nguồn tưới cho gần 25.000ha khác, cấp nước thô tại Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai.
Thành phố Đồng Nai ban hành Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030,” xây dựng cộng đồng có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng làm 5 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng và gây thiệt hại về cây trồng của người dân ở Đồng Nai.
Mỗi khi bước vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân sinh sống dọc hai bên suối Đắk Woa, xã Bù Đăng lại đối mặt với nguy cơ ngập úng, sạt lở do dòng chảy bị thu hẹp và bồi lắng nhiều năm.
Một số người dân sống trong khu vực cho biết, mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn suối Siệp đổ về mạnh, bị dồn tại đoạn đường chưa kè khiến dòng nước chảy xiết, khoét sâu hai bên bờ suối.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ tiếp tục quản lý thống nhất, ổn định đối với các Vườn quốc gia Cúc Phương, Tam Đảo, Bạch Mã và Yok Đôn như hiện nay.
Tại xã Kim Sơn, tỉnh đầu tư gần 4 tỷ đồng để thực hiện dự án khắc phục điểm sạt lở tuyến đường cặp kênh Nguyễn Tấn Thành (ấp Đông Hòa) và tuyến đường bờ Tây cặp kênh Rạch Gầm (ấp Mỹ).
Rừng phòng hộ Biên Hòa được trồng với mục đích tạo rừng phòng hộ, cảnh quan với nhiều cây gỗ quý như sao, dầu, lim, hệ sinh thái thảm thực vật đa tầng, các loài động vật như sóc, chồn, rắn, gà rừng.
Sáng 17/6, xã Phú Nghĩa (thành phố Đồng Nai) đang thống kê, khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào ngày 16/6, trận mưa to kèm dông lốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Chủ tịch UBND xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai, đã xử phạt ông Bùi Ngọc Hoàn tổng số tiền 70 triệu đồng vì hành vi lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý và làm biến dạng địa hình khi sử dụng đất.
Tại phường Long Hưng và Trấn Biên hiện có 282 hộ dân nuôi thủy sản lồng bè trên sông, đây là hoạt động tự phát và đã hình thành từ lâu, gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sông Đồng Nai.
Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý hiếm không chỉ góp phần bảo vệ các động vật nguy cấp mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên rừng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, các đơn vị chức năng đã lựa chọn khu vực rừng tự nhiên có điều kiện sinh thái phù hợp để thả cá thể rùa trở về môi trường sống.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, nguyên nhân cá chết hàng loạt xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng.
Sau sự cố hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An, địa phương đã cử cán bộ chuyên trách hướng dẫn các hộ dân nuôi lồng bè thực hiện di dời về vùng nuôi, sắp xếp neo đậu an toàn để ổn định sản xuất...
Ngày 31/5, lực lượng chức năng phường Trị An (Đồng Nai) đang tiếp tục nỗ lực hỗ trợ người dân thu gom, vớt xác cá chết nổi trắng trên các lồng, bè ở hồ Trị An nhằm hạn chế gây ô nhiễm nguồn nước.
Sáng 31/5, hàng trăm người dân, lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm đang nỗ lực vớt xác cá chết nổi trắng trên hồ Trị An, theo đó, cá chết dày đặc, bốc mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Lực lượng chức năng phát hiện công ty đang hoạt động chế biến mủ cao su, phát sinh nước thải chưa qua xử lý và xả trực tiếp ra môi trường tại khu vực Suối Rạt, thuộc ấp Quân Y, xã Tân Lợi.
Cá chết rải rác tại hồ thủy lợi Phước Hòa, Đồng Nai, kéo dài gần một tuần, ảnh hưởng đến môi trường và khiến nhiều người dân địa phương lo lắng.
Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, những cánh rừng Mã Đà còn đóng vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu, giữ nguồn nước và bảo vệ môi trường sinh thái cho khu vực.
Chiều 4/5, dông lốc làm tốc mái một trường tiểu học ở Đồng Nai, thiệt hại lớn về tài sản; trước đó, mưa lớn tại Sơn La làm hơn 120 nhà dân bị ảnh hưởng, một người bị thương, nhiều công trình hư hỏng.
Dông lốc, mưa đá và lốc xoáy gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu và cây trồng tại Nghệ An và Đồng Nai, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Tại xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến hàng nghìn trụ tiêu và một số diện tích cây ăn trái bị gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.
Trước tình hình cấp bách dưới cái nắng gần 40 độ C, lớp thực bì dưới tán rừng trở nên khô khốc, giòn rụm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai ( Đồng Nai) đã chính thức nâng mức cảnh báo cháy lên cấp 5.