Rơi máy bay thuê bao tại Afghanistan khiến 4 người bị thương

Máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar trên bầu trời Afghanistan vào tối 20/1 trong khi đang thực hiện chuyến bay thuê bao cứu thương từ Ấn Độ qua Uzbekistan tới Moskva.

Ảnh minh họa. (Nguồn: JetPhotos)
Ảnh minh họa. (Nguồn: JetPhotos)

Ngày 21/1, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga Rosaviatsia dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết có 4 người bị thương sau vụ rơi máy bay thuê bao tại Afghanistan.

Trong khi đó, nhà chức trách đang xác nhận số phận của 2 người còn lại.

Trước đó, cơ quan trên thông báo máy bay, được đăng ký ở Nga, đã biến mất khỏi màn hình radar trên bầu trời Afghanistan vào tối 20/1 trong khi đang thực hiện chuyến bay thuê bao cứu thương từ Ấn Độ qua Uzbekistan tới Moskva.

Vào thời điểm đó, có 4 thành viên của đội bay và 2 hành khách trên máy bay.

Ủy ban điều tra của Nga mở cuộc điều tra vụ việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Đại sứ quán nước này tại Afghanistan đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương sau vụ rơi máy bay.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay phản lực Dassault Falcon 10 được chế tạo ở Pháp năm 1978./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục