Sân bay quốc tế Phú Quốc đón khách vượt công suất thiết kế

Dự kiến 2-3 năm tới, số lượng khách đến Phú Quốc có thể lên đến trên 5 triệu lượt người/năm và sẽ còn tăng cao hơn khi Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính-kinh tế.
Sân bay quốc tế Phú Quốc đón khách vượt công suất thiết kế ảnh 1Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Theo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong năm vừa qua, Sân bay quốc tế Phú Quốc đã đón lượng khách vượt công suất thiết kế.

Với tốc độ phát triển đảo ngọc này nhanh chóng như hiện nay, dự kiến 2-3 năm tới, số lượng khách đến Phú Quốc có thể lên đến trên 5 triệu lượt người/năm và sẽ còn tăng cao hơn khi Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính-kinh tế.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đi vào hoạt động giai đoạn 1 từ năm 2012 với công suất thiết kế khoảng 2,6 triệu lượt người mỗi năm. Năm 2017, Sân bay quốc tế Phú Quốc đã đón gần 3 triệu lượt khách, vượt công suất thiết kế.

Hiện nay, cao điểm một ngày sân bay này đón gần 80 lượt cất/hạ cánh của các máy bay, tương đương khoảng 12.000 lượt hành khách.

Các hãng hàng không và lữ hành quốc tế lớn như OZ Hàn Quốc, Bangkok Airways, China Southern Airlines hiện đã có mặt tại Phú Quốc, trong đó, có nhiều đường bay thẳng.

Thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 2 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là khi Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính-kinh tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết trong 5 năm qua, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là lĩnh vực du lịch và mời gọi thu hút đầu tư.

Năm 2017, Phú Quốc đón gần 2 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, tăng hơn 35% so với năm 2016; trong đó du khách quốc tế trên 361.450 lượt người, vượt hơn 20% kế hoạch, tăng 72%.

Đến đầu năm 2018, Phú Quốc đã thu hút 271 dự án đầu tư, với tổng diện tích 10.426 ha, tổng vốn đăng ký gần 378.000 tỷ đồng; trong đó có 28 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 292 triệu USD.

Một số nhà đầu tư có tổng mức đầu tư lớn như Vingroup vốn đầu tư đăng ký 50.000 tỷ đồng, Sun Group gần 27.000 tỷ đồng, BIM Group gần 5.000 tỷ đồng, CEO Group hơn 4.500 tỷ đồng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục