Sản lượng khai thác dầu khí của Brazil tăng trưởng khả quan

Thông cáo của ANP cho biết sản lượng khí đốt của Brazil trong tháng 3/2022 đạt 134 triệu m3 khí/ngày, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,9% so với tháng 2/2022.
Sản lượng khai thác dầu khí của Brazil tăng trưởng khả quan ảnh 1Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras). (Nguồn: AP)

Ngày 4/5, Cơ quan quốc gia về Dầu mỏ, Khí tự nhiên và Khí đốt sinh học Brazil (ANP) cho biết sản lượng dầu mỏ của Brazil trong tháng 3/2022 đạt hơn 2,98 triệu thùng/ngày, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 2,2% so với tháng trước đó.

Thông cáo của ANP cho biết sản lượng khí đốt của Brazil trong tháng 3/2022 đạt 134 triệu m3 khí/ngày, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,9% so với tháng 2/2022.

Ngành dầu khí Brazil đạt được những chỉ số tích cực trên nhờ hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt tại các giếng ngoài khơi ở khu vực tiền muối (mỏ dầu nằm sâu bên dưới tầng muối dày) ở vùng biển thuộc Đại Tây Dương.

Sản lượng khai thác từ các hoạt động này trong tháng 3/2022 đã tăng 1,2% so với tháng trước đó và chiếm 87% tổng sản lượng dầu khí cả nước.

Các dữ liệu được ANP thu thập từ 41 công ty khai thác nguồn năng lượng trên ở hơn 7.100 mỏ tại Brazil, trong đó 642 giếng nằm ngoài khơi và số còn lại trên đất liền.

Hiện Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) vẫn là doanh nghiệp dầu khí lớn nhất của Brazil, đóng góp tới 94,2% tổng sản lượng khai thác của nền kinh tế số 1 Mỹ Latinh này.

Trước đó, Petrobras ngày 3/5 thông báo sẽ đầu tư khoảng 16 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để lắp đặt ba giàn khoan mới và kết nối hơn 100 giàn khoan dầu trong lưu vực Campos, một trong những bể trầm tích ven biển quan trọng của Brazil nằm trài dài cả trên đất liền và ngoài khơi biển Đại Tây dương gần Rio de Janeiro.

Theo thông cáo của Petrobras, mục tiêu của kế hoạch này là đạt được sản lượng khai thác 900.000 thùng tại lưu vực Campos vào năm 2026 khi 3 hệ thống mới được đưa vào hoạt động.

Giám đốc điều hành chiến lược của Petrobras, Eduardo Bordieri, cho biết sản lượng tại lưu vực Campos trong năm 2021 chiếm khoảng 25% tổng sản lượng khai thác của Petrobras.

Vào ngày 2/5 vừa qua, Petrobras cũng đã đưa vào hoạt động giàn khoan mới Guanabara với khả năng khai thác và xử lý 180.000 thùng dầu và 12 triệu m3 khí/ngày, tương đương 6% sản lượng dầu khí hiện tại của Brazil.

Giàn khoan loại FPSO này được lắp đặt tại mỏ Mero thuộc vùng biển Santos nằm cách bờ biển của bang Rio de Janeiro khoảng 150 km và có độ sâu lên tới 1.930 mét. Guanabara là giàn khoan đầu tiên trong số bốn giàn nổi FPSO được lắp đặt tại mỏ Mero từ nay đến năm 2026.

[Chuyên gia: Châu Á sẽ sớm trở thành thị trường chính của Gazprom]

Giàn khoan Guanabara có trọng lượng 102.433 tấn, tương đương với 258 chiếc máy bay Boeing 747, và cao 172 mét, tương đương với 5 bức tượng Chúa Cứu thế tại thành phố Rio de Janeiro.

Petrobras cho biết thêm, công trình khổng lồ này có khả năng tạo ra 100 megawatt điện, đủ cung cấp điện năng cho một thành phố hơn 300.000 dân.

Mero là một trong ba mỏ dầu khai thác ở khu vực tiền muối (mỏ dầu nằm sâu bên dưới tầng muối dày) lớn nhất của Brazil. Sản lượng khai thác tại Mero, cùng với hai mỏ dầu lớn khác là Buzios và Tupí, chiếm đến một nửa tổng sản lượng dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này.

Petrobras hiện là cổ đông lớn nhất (chiếm 38,6% cổ phần) trong liên doanh khai thác dầu khí tại mỏ Mero. Các doanh nghiệp lớn khác tham gia liên doanh này bao gồm tập đoàn dầu mỏ Shell của Vương quốc Anh (chiếm 19,3% cổ phần), Total của Pháp (19,3%), Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC (9,65%), và Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC (9,65%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục