Đây là nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2011-2012 và kế hoạch sảnxuất vụ 2012-2013 tổ chức vào ngày 10/8.
Diện tích và sản lượng tăng nhưng giá giảm
Tại hội nghị, ông Đoàn Xuân Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến thương mại nông lâmthủy sản và nghề muối cho biết vụ 2011-2012, diện tích mía cả nước đạt hơn283.000 ha, tăng hơn vụ trước 11.800 ha, năng suất mía bình quân cả nước đạt17,5 triệu tấn, tăng so với vụ trước 1,1 triệu tấn.
Tính từ đầu vụ (15/8/2011)đến ngày (15/7/2012), tổng lượng đường các nhà máy bán ra khoảng trên 1,2 triệutấn, tăng so với cùng kỳ năm trước là 159.700 tấn, trong đó xuất khẩu khoảng200.000 tấn.
Sau 3 vụ sản xuất sụt giảm, vụ sản xuất 2011-2012 ngành đường sảnxuất đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ trong nước nhưng giá bán thì sụt giảm,thấp hơn vụ trước từ 1.500-2.000 đồng/kg. Khu vực miền nam, miền trung và TâyNguyên giá bán giảm mạnh nhất vào tháng 2 và tháng 3.
So với cả nước, khu vựcmiền Bắc giá đường giữ được cao hơn do gặp thuận lợi trong việc xuất khẩu đườngsang Trung Quốc, nhưng thực tế hiện nay, giá đường đang tiếp tục có xu hướnggiảm do ảnh hưởng đường nhập lậu và đường thẩm lậu từ tạm nhập tái xuất.
Trước thực tế diện tích và sản lượng tăng nhưng giá bán lại giảm, Thứ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần nhấn mạnh quá trình đầu tưchiều sâu, mở rộng sản xuất nhà máy, phát triển vùng nguyên liệu… đã giúp chongành đường tăng sản lượng, nhưng đây cũng là khó khăn thách thức do nguồn cungdư thừa, cùng với việc đường lậu tràn vào làm cho giá đường sụt giảm.
Niên vụ2011-2012, sự phối hợp điều hành của các bộ, ngành liên quan đã cơ bản xử lýđược công tác điều hành cung – cầu, tổ chức tiêu thụ đáp ứng được yêu cầu củangành đường.
Tuy nhiên, niên vụ 2012-2013 dự kiến sẽ dư thừa đường, do vậy cầnsự điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành để ngành đường không bị thiệt hại.
Ổn định vùng nguyên liệu
Ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục trồng trọt cho biết tính đến thời điểm hiệnnay, diện tích mía cả nước vụ 2012-2013 khoảng 300.000 ha, tăng hơn 16.700 ha sovới vụ 2011-2012, dự kiến sản lượng mía cả nước đạt 18,9 triệu tấn và dự kiếnsản lượng đường sẽ cung lớn hơn cầu khoảng trên 200.000 tấn.
Nhà nước hiện chưa có các văn bản có tính pháp lý cao như Luật hoặc Nghị định đểđiều chỉnh các hoạt động trong ngành sản xuất mía đường như một số các quốc giakhác, nên trước thực tế sản lượng ngành đường sẽ vượt nhu cầu tiêu dùng trongnước, các nhà máy đường cần định hướng thị trường và xây dựng chiến lược pháttriển.
Trong đó, các nhà máy phải chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng không tăngdiện tích mà tập trung áp dụng công nghệ, dồn điền đổi thửa tạo nên vùng nguyênliệu tập trung, hướng tới sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao.
Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Lộc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ĐườngBiên Hòa, một trong những công ty cung cấp đường lớn trên thị trường cho rằngđối với ngành đường, khi năng suất tăng phải có quá trình chứ không phải thựchiện ngay được một sớm một chiều vì vậy công ty cũng cố gắng đảm bảo lợi ích chongười nông dân.
Khi cơ cấu giá thành mía chỉ chiếm 60-70% giá thành đường, trướcmỗi vụ công ty đều có chính sách hỗ trợ vốn lãi suất thấp cho nông dân, hỗ trợphân bón, kỹ thuật… để người làm đường không bị thiệt hại.
Đồng quan điểm trongviệc hỗ trợ người trồng mía, ông Phạm Ngọc Thao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Côngty Cổ phần Mía đường Sơn La cho biết niên vụ 2012-2013, cùng với việc tiếp tụchỗ trợ người trồng mía, công ty cũng tăng diện tích trồng đồng thời áp dụng cácbiện pháp để nâng cao năng suất, chất lượng.
Theo Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, niên vụ 2011-2012, mặc dù khó khăn, giá đường sụtgiảm nhưng Bộ cùng với các ngành đã yêu cầu các nhà máy đường giữ được giá muamía cho nông dân ổn định và tương đương vụ trước và tiếp tục đảm bảo giá thu muađể người nông dân có lãi trong niên vụ 2012 – 2013.
Ngoài ra, Bộ cũng đang chỉđạo nghiên cứu các giống mía mới để nâng cao năng suất, chất lượng cây mía, gópphần nâng cao đời sống cho người nông dân.
Tập trung nâng cao chất lượng
Ngày 3/7/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quy chuẩn kỹthuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu QCVN 01-98:2012 và có hiệu lực từtháng 1/ 2013, làm cơ sở để các nhà máy thực hiện mua mía theo trữ đường từvụ 2012-2013, nếu các nhà máy không tích cực chuẩn bị thì sẽ không thực hiệnđược việc mua mía theo chất lượng đúng quy định của Chính phủ.
Ông Đoàn Xuân Hòa cho rằng hiện nay một số nhà máy không có đủ nguyên liệu vẫnthực hiện mua mía theo 2 giá trong vùng và ngoài vùng. Trong vùng mua giá thấp,ngoài vùng mua giá cao để tranh mua nguyên liệu, gây hệ quả xấu cho việc đầu tưxây dựng vùng nguyên liệu làm cho nông dân không yên tâm đầu tư phát triển vùngnguyên liệu, từ đó không nâng cao được chất lượng.
Bên cạnh đó, do việc tổ chứcthu hoạch và sản xuất chưa tốt nên tổn thất sau thu hoạch cao, trữ đường giảmlàm cho năng lực cạnh tranh của ngành đường kém. Cụ thể, đối với diện tích míathu hoạch khoảng 240.000 tấn nhưng chỉ sản xuất được hơn 1,3 triệu tấn đường vàchỉ bằng 50% năng suất đường bình quân thế giới.
Ngoài ra, quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ chưa được các doanh nghiệp quan tâmđể tạo nên mối quan hệ hợp lực tăng chất lượng sau thu hoạch mà phần lớn phụthuộc vào sức mua của thị trường.
Vì vậy, theo ông Đoàn Xuân Hòa, rất cần sựphối hợp để tạo chuỗi sức mạnh giữa các bên từ người trồng mía, các nhà máy cũngnhư sự tham gia của Hiệp hội Mía đường, các Bộ ngành liên quan để ngành mía pháttriển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong thời gian tới./.