Sập giếng cổ tại một đền thờ ở Ấn Độ, 12 người thiệt mạng

Vụ việc bất ngờ xảy ra khi các tín đồ đang tham gia lễ hội Ram Navami - một lễ hội lớn của đạo Hindu, nguyên nhân có thể do lượng người tập trung quá đông tại mặt giếng, dẫn tới quá tải.
Sập giếng cổ tại một đền thờ ở Ấn Độ, 12 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Nguồn: ANI)

Theo báo Hindustan Times, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ sập giếng tại một đền thờ ở thành phố Indore, thuộc bang Madhya Pradesh của Ấn Độ.

Hãng tin PTI ngày 30/3 dẫn lời các nhân chứng cho biết ước tính 25 người đã rơi xuống một giếng cổ tại ngôi đền Beleshwar Mahadev Jhulelal.

Vụ việc bất ngờ xảy ra khi các tín đồ đang tham gia lễ hội Ram Navami - một lễ hội lớn của đạo Hindu. Nguyên nhân dẫn tới sự cố này có thể do lượng người tập trung quá đông tại mặt giếng, dẫn tới quá tải.   

[Sập mái kho lạnh ở Ấn Độ làm ít nhất 10 người thiệt mạng]

Hãng thông tấn ANI đăng một video cho thấy cảnh sát và người dân địa phương đang nỗ lực giải cứu những tín đồ mắc kẹt dưới khu vực miệng giếng bị sập. 

Thủ hiến bang Madhya Pradesh, ông Shivraj Singh Chouhan, đã chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Ông cho biết tính đến nay, 10 người đã được giải cứu an toàn. Hiện vẫn còn 9 người mắc kẹt. 

Thủ tướng  Narendra Modi đã bày tỏ lấy làm tiếc về sự cố này. Ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các lực lượng cứu hộ và cứu trợ nhằm nhanh chóng giải cứu những người còn mắc kẹt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục