Sạt taluy dương trên Quốc lộ 37, giao thông ách tắc nhiều giờ

Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 23/7, taluy dương trên Quốc lộ 37, Km 324+200, thuộc địa phận xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ.
Sạt taluy dương trên Quốc lộ 37, giao thông ách tắc nhiều giờ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 23/7, taluy dương trên Quốc lộ 37, Km 324+200, thuộc địa phận xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ.

Vết sạt lở kéo dài 30m với trên 3.000 mét khối đất đá sạt tràn ra mặt đường quốc lộ.

Hiện các phương tiện di chuyển theo hướng từ Yên Bái đi thị xã Nghĩa Lộ hoặc ngược lại từ Nghĩa Lộ ra Yên Bái không thể lưu thông qua địa phận xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Do vậy, để tránh tình trạng ách tắc giao thông, các phương tiện có thể đi theo hướng từ Mỵ-Bến Cao-thị trấn nông trường Trần Phú-Quốc lộ 32.

[Băng rừng để tiếp cận các xã bị cô lập do mưa lũ ở Yên Bái]

Theo ông Bùi Quốc Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng quản lý đường bộ 1, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động máy móc, nhân lực có mặt tại hiện trường để tiến hành thi công thông tuyến đường, tuy nhiên đến gần 8 giờ, khu vực này vẫn đang tiếp tục sạt lở nên chưa thể thi công. Hiện nay, đơn vị đã đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông.

Yên Bái vừa trải qua đợt mưa lũ kéo dài nên đất taluy ngấm no nước, nguy cơ sạt lở rất cao, vì vậy người dân và các phương tiện qua lại những khu vực có taluy cao cần hết sức lưu ý cảnh giác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục