Sát thủ Breivik pha trò để "cải thiện bầu không khí"

Sát thủ Breivik đã tạo dáng trước ống kính máy ảnh của cảnh sát để "cải thiện bầu không khí" u ám ở hiện trường vụ thảm sát tại Na Uy.
Anders Behring Breivik đã nói trước tòa án ở Oslo hôm thứ Ba rằng hắn ta đã tạo dáng hài hước trước ống kính máy ảnh của cảnh sát sau khi bị bắt giữ để "cải thiện bầu không khí" u ám tại hiện trường vụ thảm sát tại Na Uy hồi năm ngoái.

Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên ngay sau khi bị bắt, Breivik đã từ chối bị chụp ảnh. Nhưng sau đó y lại tạo dáng trước ống kính máy ảnh lúc đang mặc đồ lót, theo cách thức khoe cơ bắp của một vận động viên thể hình.

"Họ đề nghị tôi cởi đồ... Tôi khoe cơ bắp tí chút như một trò đùa để cải thiện bầu không khí," gã sát thủ 33 tuổi nói trong ngày thứ 35 diễn ra phiên tòa xét xử tội ác của y. "Tôi chỉ cố tỏ ra hài hước, nhưng chẳng có gì hài hước cả. Tôi tự phê bình mình vì việc đó."

Breivik hiện đang bị xét xử vì tội nổ súng sát hại 77 người, phần lớn là trẻ vị thành niên, tại hòn đảo Utoeya hồi tháng 7 năm ngoái. Y còn gây ra vụ đánh bom các tòa nhà chính phủ ở Oslo.

Trong khi tội ác của Breivik là không có gì phải nghi ngờ và y đã bị khởi tố vì tội khủng bố, các luật sư hiện đang bào chữa cho y theo hướng bị điên.

Các chuyên gia đã thể hiện quan điểm rất khác nhau về điều này và 2 bác sĩ tâm lý do tòa án chỉ định đã đưa ra các kết luận đối lập hẳn với nhau về Breivik.

Kết luận của cuộc đánh giá đầu tiên đưa ra hồi năm ngoái cho thấy y mắc chứng tâm thần phân liệt, và vì thế không thể chịu hậu quả cho hành vi của mình. Cuộc đánh giá thứ hai, diễn ra chỉ thời gian ngắn trước khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 4, nói rằng Breivik hoàn toàn tỉnh táo.

Nhiều chuyên gia khác đã bày tỏ ý kiến trước tòa, nhưng họ đều đồng tình rằng y hoàn toàn nhận thức được việc mình đang phạm tội hình sự.

Nếu Breivik được cho là không điên, y có thể sẽ đối diện với án tù kéo dài 21 năm.

Án tù này sẽ được gia hạn vĩnh viễn, chừng nào y còn bị xem là mối đe dọa với xã hội. Nếu bị xem là điên, y sẽ phải tới trung tâm dành cho người tâm thần và sống ở đây cho tới hết đời./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục