Sau mưa lớn, Lâm Đồng lại dốc sức cho vụ hoa Tết

Người trồng hoa tại Lâm Đồng đang dốc sức chăm chút cho những vườn hoa còn lại để kịp thu hoạch đúng dịp Tết Giáp Ngọ 2014.
Sau mưa lớn, Lâm Đồng lại dốc sức cho vụ hoa Tết ảnh 1Vườn hoa cúc làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sau ảnh hưởng của những trận mưa lớn gây ngập cục bộ bất ngờ, người trồng hoa tại Lâm Đồng - một trong những nơi cung cấp hoa tươi lớn nhất cho thị trường trong nước đang dốc sức chăm chút cho những vườn hoa còn lại để kịp thu hoạch đúng dịp Tết Giáp Ngọ 2014 sắp tới.

Xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) là vùng trồng hoa layơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng trong mỗi vụ hoa Tết.

Nhờ thuận lợi về thời tiết, thổ nhưỡng nên chất lượng hoa ở vùng này rất tốt, cành hoa dài to, bông nở đẹp, màu sắc tươi.

Hàng năm, vào khoảng tháng 10 âm lịch, nông dân vùng này bắt đầu xuống giống cho vụ Tết. Tuy nhiên, năm nay thời điểm xuống giống gặp trời mưa lớn bất thường, gây ngập làm ảnh hưởng đến nhiều vườn hoa của nông dân.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Hiệp An, trong tháng 10, do mưa ngập liên tiếp hai lần trong vòng 15 ngày đã làm gần 10ha layơn bị thiệt hại, trong đó 3ha thiệt hại hoàn toàn, số còn lại bị ảnh hưởng khoảng 30% về chất lượng cây.

Vườn layơn rộng hơn 1 sào của gia đình bà Ka Tơng (thôn K’Long B, xã Hiệp An) nằm gần quốc lộ 20 bị nước dâng ngập trong đợt mưa lũ vừa qua, khiến cây bị ảnh hưởng ít nhiều. Để vực cây hoa kịp lớn, bà Ka Tơng phải bỏ thêm chi phí mua phân bò về rải đều lên các luống hoa nhằm cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây phát triển.

“Mưa chỉ gây ngập hơn một tiếng nhưng đã làm vườn hoa hư hỏng, thiệt hại khoảng 50%. Bây giờ muốn cây phát triển tốt, ra bông đúng dịp tết thì phải bỏ thêm phân bón, thuốc kích thích rễ và xới đất giúp cây lớn nhanh” - bà Ka Tơng cho biết.

Trong khi đó, nhiều vườn hoa layơn ven bờ suối khi nước dâng cao, gây ngập đã làm cây con bị cuốn trôi, củ hoa bị thối. Một số vườn đã xuống củ 2 - 3 lần nhưng vẫn gặp mưa ngập nên phải chọn giải pháp gieo hạt giống layơn để lấy củ cho vụ Tết năm sau.

Ngoài ra, hầu hết diện tích layơn tại vùng này đều trồng ngoài trời nên khi mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh trưởng của cây.

Bà Lê Thị Hà, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp An, cho rằng năm nay, thời tiết bất thường gây mưa lớn cuối mùa khiến nhiều diện tích hoa bị ngập ngay khi vừa xuống giống, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của mùa hoa Tết năm nay.

Tại thành phố Đà Lạt, vụ hoa Tết năm nay đa số người dân vẫn tập trung vào diện tích hoa cúc và lyly, số còn lại gồm hoa cẩm chướng, cát tường, layơn… Các vùng trồng hoa nổi tiếng như làng hoa Thái Phiên, Hà Đông, Vạn Thành, Trại Mát… nông dân đã hoàn thành khâu gieo trồng, xuống giống và cây hoa đang phát triển khá tốt.

Do diện tích hoa tại Đà Lạt chủ yếu được trồng trong nhà kính nên hầu hết không bị ảnh hưởng trong những trận mưa vừa qua. Tuy nhiên, để hoa kịp cho thu hoạch vụ Tết đảm bảo về chất lượng, sản lượng, người dân vẫn đang tất bật chăm sóc các vườn hoa rất cẩn thận.

Ông Lê Tuấn Dũng, nông dân phường 12 (vùng trồng hoa cúc nổi tiếng của Đà Lạt), cho biết: “Vụ hoa Tết năm nay gia đình tôi đã xuống giống khoảng 6.000m2 hoa cúc kim cương. Năm nay, để chủ động sản xuất nên tôi đã tự ươm cây giống tại nhà, đã giảm phần khá lớn chi phí mua cây giống.”

Theo ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường 12, tính đến nay trên địa bàn phường đã có khoảng 45ha hoa cúc và ly được gieo trồng phục vụ hoa Tết 2014. Đây là vụ mùa đặc biệt nên người dân rất chú ý đầu tư về mọi mặt. Nếu như thuận lợi về thời tiết và giá cả, người trồng sẽ có thu nhập cao.

Ông Dinh khuyến cáo hiện các loại cây hoa đang phát triển ổn định nhưng cũng chưa thể nói trước được gì vì trong quá trình sản xuất có những đột biến về thời tiết, do đó người dân không nên quá chủ quan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục