Saudi Arabia giảm thêm sản lượng, giá dầu thế giới đi lên phiên 12/5

OPEC và một số nước sản xuất dầu lớn khác đã quyết định cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 5 và tháng 6/2020, nhằm ứng phó với việc nhu cầu nhiên liệu giảm do dịch COVID-19.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Giá dầu thế giới tăng trong phiên 12/5 sau khi Saudi Arabia thông báo sẽ cắt giảm thêm sản lượng trong tháng Sáu, trong khi các thành viên khác trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết họ muốn gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đạt được hồi tháng 4/2020.

Khép phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 6,8% lên 25,78 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 1,2% lên 29,98 USD/thùng.

OPEC và một số nước sản xuất dầu lớn khác, còn gọi là OPEC+, tháng trước đã quyết định cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 5 và tháng 6/2020, nhằm ứng phó với việc nhu cầu nhiên liệu toàn cầu giảm 30% do dịch COVID-19.

[Saudi Arabia: Lợi nhuận của tập đoàn dầu mỏ Aramco giảm theo giá dầu]

Ngày 12/5, các nguồn tin cho hay OPEC+ muốn gia hạn hoạt động trên tới sau tháng 6/2020.

Trước đó một ngày, Saudi Arabia cho biết nước này sẽ cắt giảm sản lượng thêm một triệu thùng/ngày trong tháng tới, đưa tổng sản lượng khai thác xuống còn 7,5 triệu thùng/ngày, giảm gần 40% so với mức ghi nhận vào tháng 4/2020.

Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) và Kuwait cũng cam kết tăng lượng dầu cắt giảm thêm 180.000 thùng/ngày.

Gene McGillan, Phó Chủ tịch phụ trách mảng nghiên cứu thị trường của Tradition Energy tại Stamford (tiểu bang Connecticut, Mỹ), cho biết các động thái mới nhất của Saudi Arabia, Kuwait và UAE đang hỗ trợ cho thị trường dầu mỏ.

Theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm 8,1 triệu thùng/ngày xuống 92,6 triệu thùng/ngày, thay đổi đáng kể so với con số mà cơ quan này đưa ra trước đó.

EIA đồng thời hạ dự báo nguồn cung dầu của Mỹ năm 2020 xuống còn 11,69 triệu thùng/ngày, giảm 540.000 thùng/ngày. Tổng cung dầu toàn cầu được dự báo đạt 95,2 triệu thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục