Saudi Arabia sẵn sàng giảm sản lượng dầu mỏ 4 triệu thùng mỗi ngày

Saudi Arabia sẵn sàng giảm sản lượng khai thác dầu mỏ 4 triệu thùng/ngày, nhưng chỉ giảm so với mức cao kỷ lục 12,3 triệu thùng/ngày đạt được hồi tháng Tư năm ngoái.
Một cơ sở khai thác dầu ở gần al-Khurj, phía nam thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cơ sở khai thác dầu ở gần al-Khurj, phía nam thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/4, một nguồn tin về chính sách dầu mỏ của Saudi Arabia cho biết vương quốc này sẵn sàng giảm sản lượng khai thác dầu mỏ 4 triệu thùng/ngày, nhưng chỉ giảm so với mức cao kỷ lục 12,3 triệu thùng/ngày đạt được hồi tháng Tư năm ngoái.

Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời một đại diện Bộ Năng lượng Nga cho biết Nga đồng ý giảm 14% sản lượng khai thác dầu (khoảng 1/,6 triệu thùng/ngày) so với mức quý 1 vừa qua theo thỏa thuận của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+). Theo thỏa thuận của OPEC+, các nước khác cũng sẽ giảm sản lượng theo tỷ lệ tương ứng.

Tuy nhiên, hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn từ chối đàm phán về vấn đề giảm sản lượng dầu với các nước khác.

[Giá dầu thế giới tăng sau khi Nga tuyên bố sẵn sàng cắt giảm sản lượng]

Theo kế hoạch, OPEC và các đối tác có cuộc họp trực tuyến cùng ngày 9/4 để quyết định về vấn đề giảm sản lượng khai thác dầu mỏ nhằm đối phó với nhu cầu “vàng đen” sụt giảm do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Arabiya cùng ngày, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol cho rằng có lẽ từ ngày 10/4, nhiều nước sẽ công bố quyết định mua dầu thô để tăng kho dự trữ chiến lược và hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ đang đi xuống do cuộc khủng hoảng COVID-19.

Ông Birol nhấn mạnh thế giới sẽ chứng kiến nhu cầu dầu mỏ phục hồi cùng với sự phục hồi của kinh tế toàn cầu khi giải quyết được cuộc khủng hoảng này, song giá dầu sẽ không phục hồi nhanh.

Nhu cầu nhiên liệu toàn cầu đã giảm tới 30% do các chính phủ triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cắt giảm hoạt động của các phương tiện giao thông và nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục