Sẽ áp dụng thu phí phương tiện của Singapore đi vào Malaysia

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Chính phủ Malaysia đã nhất trí sớm áp dụng phí cho phép phương tiện của Singapore đi vào Johor, Malaysia.
Sẽ áp dụng thu phí phương tiện của Singapore đi vào Malaysia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rappler.com)

Ngày 16/7, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Chính phủ Malaysia đã nhất trí sớm áp dụng phí cho phép phương tiện (VEP) của Singapore đi vào Johor, Malaysia.

Phát biểu trước khi dùng bữa xả chay cùng dân chúng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Persada bang Johor, ông cho biết: "Tôi đã yêu cầu chính quyền bang Johor thông báo cho Cục Giao thông đường bộ về thời điểm áp dụng."

Thủ tướng Najib đồng thời cũng là Bộ trưởng Tài chính cho biết chính phủ sẽ thông báo thời điểm VEP có hiệu lực trong thời gian sớm nhất. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ quyết định mức phí được áp dụng, một phần thu được từ phí này sẽ được chia sẻ cho chính quyền bang Johor."

Thứ trưởng Bộ Giao thông Abdul Aziz Kaprawi cũng cho biết Bộ này sẽ có sự điều chỉnh thích hợp đối với đề xuất mức phí VEP. Tuy nhiên, ông cũng cho biết phí VEP sẽ không nên áp dụng tại các điểm kiểm soát vào biên giới phía Bắc bán đảo Malaysia.

Ông Abdul Aziz cho biết: "Chúng tôi chỉ áp dụng giữa Malaysia và Singapore vì Singapore đã áp phí VEP với các phương tiện của Malaysia (không có nước khác) đi vào nước này."

Thống đốc bang Johor, Mohamed Khaled Nordin mới đây đã đề xuất mức phí VEP là 20 RM đối với các phương tiện của Singapore đi vào Malaysia, trong đó 5 RM sẽ được chia sẻ cho chính quyền bang Johor phục vụ bảo dưỡng đường xá.

Singapore trước đó đã thông báo tăng mức phí VEP đối với các phương tiện của Malaysia vào nước này lên 35 đôla Singapore, trước đó là 20 đôla Singapore, có hiệu lực từ 1/8/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục