SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1

Đội tuyển Kurash của Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại SEA Games 30 với vị trí số 1 khi giành đến 7/10 tấm huy chương Vàng đua tranh.
Vũ Ngọc Sơn giành huy chương vàng SEA Games 30 ở môn Kurash. (Ảnh: Vietnam+)
Vũ Ngọc Sơn giành huy chương vàng SEA Games 30 ở môn Kurash. (Ảnh: Vietnam+)

Đội tuyển Kurash của Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại SEA Games 30 với vị trí số 1 môn thi đấu này khi giành đến 7/10 tấm huy chương Vàng đua tranh.

7 tấm huy chương Vàng mà đội tuyển Kurash giành được lần lượt thuộc về Trần Thương (dưới 90 kg nam), Hoàng Thị Tình (dưới 52 kg nữ), Trần Thị Thanh Thủy (70kg nữ), Lê Đức Đông (66kg nam), Vũ Ngọc Sơn (dưới 73kg nam), Bùi Minh Quân (dưới 81kg nam) và Nguyễn Thị Lan (dưới 70kg nữ).

Thành tích ấn tượng của đội tuyển Kurash đã giúp cho đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 15 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng.

Danh sách vận động viên giành huy chương ngày 2/12:

-Huy chương Vàng: Lê Đức Đông, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Ngọc Sơn, Bùi Minh Quân, Nguyễn Thị Lan (cùng của Kurash).

- Huy chương Bạc: Văn Công Quốc, Nguyễn Đức Trí (Võ gậy), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ), Vương Thanh Tùng (Võ gậy). Nguyễn Thị Thúy (Cử tạ).

- Huy chương Đồng: Quốc Khánh (Wushu), Phương Trinh (duathlon), Ngô Thị Quyên (Cử tạ), Vũ Đức Hùng (arnis, dưới 65kg nam), Bóng rổ nam 3x3.

Quốc Khánh đã mang tấm huy chương đồng về cho đoàn Thể thao Việt Nam ở môn Wushu. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam trong ngày 2/12.
Nguyễn Thị Phương Trinh giành huy chương đồng nội dung 2 môn phối hợp cá nhân nữ (duathlon).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tranh tài ở nội dung này trong lịch sử các kỳ SEA Games.
SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 1Quốc Khánh giành huy chương đồng. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Với tổng cử 172kg (cử giật 75kg và 97kg cử đẩy), lực sỹ Ngô Thị Quyên chỉ giành được huy chương đồng ở hạng 49kg nữ môn Cử tạ.

SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 2

Trần Xuân Hiệp đang thi đấu ở nội dung Nam đao (Wushu).

SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 3(Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Võ sỹ Văn Công Quốc giành huy chương đồng môn Võ gậy sau khi để thua vận động viên chủ nhà Jesfer Huquire ở trận chung kết hạng dưới 55kg nam.

Kết quả thi cử giật của Thạch Kim Tuấn và các vận động viên.

SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 4
Kim Tuấn chỉ đạt mức cử giật 135kg, kém Eko của Indonesia 5kg.

Ở phần thi cử đẩy, Thạch Kim Tuấn thành công với mức tạ 169kg, qua đó kết thúc bài thi với tổng cử là 304kg.

Với mức tổng cử này, Kim Tuấn chỉ giành được huy chương bạc ở hạng cân 61kg, xếp sau Eko Yuli Irawan (có tổng cử là 309kg).

SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 5Kết quả chung cuộc ở hạng cân 61kg nam.
Nguyễn Đức Trí giành huy chương bạc môn Võ gậy ở hạng cân dưới 60kg, sau khi để thua đối thủ nước chủ nhà Philippines.
Vương Thanh Tùng giành huy chương bạc môn arnis (Võ gậy) hạng trên 65kg nam. Đây cũng là tấm huy chương bạc thứ 3 môn Võ gậy của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 2/12.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 (tính đến 13 giờ 50, ngày 2/12)

SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 6
SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 7Vận động viên Thạch Kim Tuấn (bên trái) đoạt huy chương bạc. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 21-17 để giành huy chương đồng nội dung 3x3.

Đây là tấm huy chương lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 8Đội tuyển bóng rổ nam 3x3 của Việt Nam.
Ở môn Cử tạ, Nguyễn Thị Thúy giành huy chương bạc hạng cân 55kg nữ với tổng cử 197kg, xếp sau vận động viên Diaz chủ nhà.

Trần Thị Thanh Thủy và Lê Đức Đông của đội tuyển Kurash đã liên tiếp mang về hai tấm huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 2/12.

Thanh Thủy giành huy chương vàng ở hạng cân 70kg nữ, trong khi Lê Đức Đông có "vàng" ở hạng cân dưới 66kg.

Vũ Ngọc Sơn của đội tuyển Kurash vừa giành được huy chương vàng ở hạng dưới 73kg nam.

Đây là tấm huy chương vàng thứ 3 của đội tuyển Kurash trong ngày thi đấu 2/12, qua đó nâng tổng số huy chương vàng của đoàn Việt Nam lên thành 13.

SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 9Vũ Ngọc Sơn giành huy chương vàng SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)

Trần Thị Thanh Thủy giành huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam.

SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 10(Ảnh: Vietnam+)
SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 11(Ảnh: Vietnam+)

Kurash tiếp tục mang về tấm huy chương vàng thứ 4 cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 1/12.

Ở chung kết hạng cân dưới 81kg, Bùi Minh Quân đã đánh bại võ sỹ của Indonsia để giành huy chương vàng.

Đây là tấm huy chương vàng thứ 6 của đội tuyển Kurash Việt Nam ở SEA Games 30. 

SEA Games 30 ngày 2/12: Kurash Việt Nam kết thúc ở vị trí số 1 ảnh 12Bùi Minh Quân giành HCV SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)

Võ sĩ Nguyễn Thị Lan đã giành huy chương vàng hạng dưới 70kg của nữ sau khi đánh bại võ sỹ nước chủ nhà Philippines trong trận chung kết.

Đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ 5 của môn Kurash trong ngày thi đấu hôm nay.

Như vậy, đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 15 huy chương vàng SEA Games 30.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục