SEA Games 31: Indonesia thu thập dữ liệu 3.000 VĐV để phân tích

Indonesia thu thập dữ liệu của 3.000 vận động viên tham gia tranh tài tại SEA Games 31 nhằm có thể xác định chính xác hơn về các vận động viên sẽ được cử đi thi đấu trong SEA Games 32 tại Campuchia.
SEA Games 31: Indonesia thu thập dữ liệu 3.000 VĐV để phân tích ảnh 1Pha tranh chấp bóng của Trần Đăng Khoa (3, nam Việt Nam) với Derrick Machel (1, nam Indonesia) trong ngày thi đấu thứ sáu của bộ môn Bóng rổ 5x5 (thi đấu cả sân) ở SEA Games 31. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 23/5, Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) cho biết đã thu thập dữ liệu về 3.000 vận động viên của các nước có khả năng tham gia thi đấu tại SEA Games 2023 ở Campuchia.

Tổng Thư ký KOI Ferry J Kono, đồng thời là Trưởng đoàn thể thao Indonesia tại SEA Games 31, cho biết trước đây Indonesia không có dữ liệu về các vận động viên từ các quốc gia cạnh tranh. Tuy nhiên, qua kỳ SEA Games năm nay ở Việt Nam, KOI có thể phân tích sâu hơn.

Trao đổi với hãng thông tấn chính thức Antara, ông Ferry cho biết: “Điều khó khăn đối với chúng tôi là lấy dữ liệu về các vận động viên của các quốc gia cạnh tranh. Hiện chúng tôi đã có các thông tin này để trong tương lai có thể xác định chính xác hơn về các vận động viên sẽ được cử đi thi đấu.”

[SEA Games 31: Indonesia hài lòng với vị trí thứ 3 toàn đoàn]

Tại kỳ SEA Games lần này, KOI cũng đã có động thái khác khi giảm số lượng vận động viên xuống còn một nửa so với SEA Games 2019 tại Philippines.

Cụ thể, Indonesia chỉ cử 499 vận động viên tham gia tranh tài ở 315 nội dung thi đấu, so với mức hơn 800 vận động viên ở Đại hội thể thao Đông Nam Á lần trước.

Với đội ngũ vận động viên được tuyển chọn kỹ lưỡng này, Indonesia đã giành vị trí thứ 3 chung cuộc, tăng một bậc so với kỳ SEA Games 2019, với tổng cộng 69 Huy chương vàng, 91 Huy chương Bạc và 81 Huy chương Đồng.

Theo ông Ferry, thành công này là do KOI đã tuyển chọn vận động viên dựa trên các dữ liệu và phân tích mà KOI có được, mặc dù điều này từng gây tranh cãi trong nước khi các bộ môn thể thao cho rằng họ hiểu rõ nhất về thực lực của mình ở đấu trường SEA Games./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

Với 11 hạng mục giải thưởng, Cúp Chiến thắng tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh ghi nhận, tôn vinh toàn diện, khách quan và thuyết phục những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2025.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam do Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến dẫn đầu tiến vào sân vận động. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

ASEAN Para Games 13: Nơi giấc mơ trở thành hiện thực

Đại hội Thể thao Người khuyết tật ASEAN lần thứ 13 khép lại đầy cảm xúc, tôn vinh tinh thần thể thao và nghị lực vượt khó của các vận động viên. Đoàn Việt Nam giành 38 HCV và nhiều thành tích ấn tượng.