SEA Games 31: Indonesia hài lòng với vị trí thứ 3 toàn đoàn

Bộ trưởng Thanh niên-Thể thao Indonesia nhấn mạnh: “Thành tích đứng thứ 3 chung cuộc của đoàn thể thao Indonesia ở SEA Games lần này là nhờ nỗ lực hết mình của các bên, đặc biệt là các vận động viên."
SEA Games 31: Indonesia hài lòng với vị trí thứ 3 toàn đoàn ảnh 1Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên Indonesia Zainudin Amali (bên trái) dự khán trận chung kết nội dung đôi nam nữ môn Quần vợt SEA Games 31. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Việc Indonesia lọt vào Top 5 chung cuộc SEA Games 31 đã đáp ứng kỳ vọng của Tổng thống Joko Widodo và chứng tỏ hiệu quả của Kế hoạch Phát triển thể thao quốc gia (DBON).

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong một tuyên bố ngày 22/5, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali nhấn mạnh: “Thành tích đứng thứ ba chung cuộc của đoàn thể thao Indonesia tại kỳ SEA Games lần này là nhờ nỗ lực hết mình của các bên, đặc biệt là các vận động viên. Điều này cũng chứng tỏ DBON đã đi đúng hướng.”

Theo số liệu của Ban tổ chức, Indonesia xếp thứ ba toàn đoàn với 69 huy chương Vàng, 91 huy chương Bạc và 81 huy chương Đồng.

[Tuyển U23 Indonesia tự tin giành huy chương Đồng dù thiếu quân]

Nước chủ nhà Việt Nam xếp thứ nhất với 205 huy chương Vàng, 125 huy chương Bạc và 116 huy chương Đồng; trong khi Thái Lan đứng thứ hai với 92 huy chương Vàng, 103 huy chương Bạc và 136 Huy chương Đồng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Amali cũng gửi lời cảm ơn đến các vận động viên vì đã hết sức nỗ lực trong các trận đấu, cũng như Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao, Ủy ban Olympic quốc gia Indonesia, Ủy ban Thể thao quốc gia Indonesia (KONI) và các bên liên quan khác.

Ông cho biết: “So với kỳ SEA Games trước, đã có sự khác biệt về số lượng vận động viên được cử tham dự. Số lượng vận động viên tham dự SEA Games 31 chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 800 vận động viên của kỳ SEA Games 2019 ở Philippines. Số lượng huy chương giành được đã thỏa mãn kỳ vọng và đoàn thể thao Indonesia cũng lọt vào Top 3.”

Bộ trưởng Amali cũng cho hay Indonesia sẽ sử dụng cùng một phương pháp và hệ thống để lựa chọn các vận động viên tham dự các giải thi đấu quốc tế trong tương lai, đặc biệt là Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) ở Hàng Châu ở Trung Quốc và SEA Games 32 tại Campuchia vào năm 2023.

Ông nhấn mạnh tương lai của thể thao Indonesia sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức hơn vì mục tiêu chính của Indonesia là Thế vận hội Olympic. Do đó, ngay từ bây giờ, Indonesia cần cải cách mô hình thể thao quốc gia của mình. Nếu thể thao quốc gia tiếp tục phát triển tích cực, Indonesia có thể hướng tới vị trí thứ tư tại Olympic 2044./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục