Tuyển U23 Indonesia tự tin giành huy chương Đồng dù thiếu quân

Huấn luyện viên shin Tae-yong cho biết ý chí của tất cả các cầu thủ đội tuyển U23 Indonesia rất mạnh mẽ và họ có thể vượt qua tình huống khó khăn "một cách tốt đẹp."
Tuyển U23 Indonesia tự tin giành huy chương Đồng dù thiếu quân ảnh 1Rachmat Irianto (số 13) của U23 Indonesia cố gắng đột phá qua hàng phòng ngự U23 Thái Lan, trong trận bán kết trên sân Thiên Trường (Nam Định), chiều 19/5/2022. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Huấn luyện viên U23 Indonesia Shin Tae-yong lạc quan rằng các học trò của mình sẽ đánh bại Malaysia trong trận tối 22/5 để giành huy chương đồng (HCĐ) môn bóng đá nam SEA Games 31, dù thiếu tới bốn cầu thủ chủ chốt.

Phát biểu ngày 21/5 trên trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Shin khẳng định: “Tôi chắc chắn rằng các cầu thủ U23 Indonesia sẽ chiến đấu hết mình để giành huy chương Đồng.”

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng trận đấu với Malaysia sẽ không dễ dàng cho Garuda Muda (Đại bàng trẻ, biệt danh của U23 Indonesia) do thiếu vắng Egypt Maulana Vikri, vua phá lưới của SEA Games 31 tính đến thời điểm này, vì dính chấn thương.

Bên cạnh đó, đội tuyển U23 Indonesia cũng không thể tung ba cầu thủ trụ cột khác là Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto và Firza Andika vào sân do dính thẻ đỏ trong trận bán kết gặp Thái Lan hôm 19/5 vừa qua.

Do vậy, trong trận tối 22/5, Indonesia chỉ có thể sử dụng 15 cầu thủ trong tổng số 20 người được triệu tập cho SEA Games lần này, bởi ngoài bốn cái tên nói trên, trung vệ Elkan Baggot cũng không thể hội quân tại Việt Nam.

[SEA Games 31: Báo chí Malaysia tiếc nuối vì tuyển U23 thua Việt Nam]

Huấn luyện viên Shin cho biết: “Điều này khiến chúng tôi khó xác định cầu thủ cho trận đấu. Tuy nhiên, ý chí của tất cả các cầu thủ đội tuyển U23 Indonesia rất mạnh mẽ. Do vậy, chúng tôi có thể vượt qua tình huống khó khăn này một cách tốt đẹp.”

Cầu thủ chạy cánh Saddil Ramdani cũng bày tỏ niềm tin tương tự. Theo đánh giá của cầu thủ câu lạc bộ Sabah FC đang chơi ở giải Malaysia Super League này, Đại bàng trẻ có thể hoàn toàn đánh bại Malaysia dù chơi thiếu người.

Saddil cho hay: “Chúng tôi tập trung cho trận gặp Malaysia dù thể trạng của toàn đội chưa hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi muốn về nhà với tấm huy chương Đồng. Tôi tự tin và quyết tâm tập luyện chăm chỉ cho trận đấu quan trọng này.”

Đội tuyển U23 Indonesia sẽ đối đầu với Malaysia trong trận tranh huy chương Đồng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 16h ngày 22/5.

Tại SEA Games năm 2005 ở Philippines và SEA Games năm 1985 ở Thái Lan, Malaysia từng đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0 để đoạt huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục