Séc thông qua định hướng chống tham nhũng từ 2015-2017

Các nội dung ưu tiên của định hướng bao gồm thúc đẩy thông qua luật mới trong lĩnh vực công tố, giới thiệu cơ chế đăng ký các hợp đồng kinh tế và bảo vệ người tố cáo tham nhũng.
Séc thông qua định hướng chống tham nhũng từ 2015-2017 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cna.md)

Chính phủ Séc ngày 15/12 đã thông qua định hướng chống tham nhũng giai đoạn 2015-2017.

Các nội dung ưu tiên của định hướng này bao gồm thúc đẩy thông qua luật mới trong lĩnh vực công tố, giới thiệu cơ chế đăng ký các hợp đồng kinh tế và bảo vệ người tố cáo tham nhũng.

Ngoài ra, Chính phủ Séc cũng sẽ phê duyệt kế hoạch hành động chống tham nhũng trong năm 2015, trong đó ưu tiên đảm bảo hiệu quả và tính độc lập trong quản lý, cơ hội tiếp cận mở đối với thông tin, quản lý hiệu quả tài sản nhà nước, cũng như phát triển xã hội dân sự trong ba năm tới. Trong lĩnh vực quản lý, Chính phủ Séc cũng đang soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực thi luật dân sự sẽ có hiệu lực tháng 1/2015.

Luật mới về công tố công cũng quy định quyền và nghĩa vụ của các công tố viên, chủ yếu nhằm ngăn chặn chính trị hóa trong hoạt động truy tố.

Bên cạnh đó, một số công tố viên nhà nước cũng phải chuyên sâu vào lĩnh vực chống tội phạm nghiêm trọng trong kinh tế và tài chính, cũng như tội phạm có tổ chức, trong đó có tội phạm tham nhũng.

Chính phủ Séc cũng có kế hoạch sửa đổi luật nhằm tránh những xung đột lợi ích, trong đó đảm bảo việc kê khai tài sản của các chính trị gia, cũng như quyền tiếp cận các bản kê khai này của người dân.

Theo định hướng trên, chính phủ dự định sẽ siết chặt quản lý đối với hoạt động tài chính của các đảng phái chính trị, trong đó đưa ra mức giới hạn chi tiêu trong các chiến dịch vận động tranh cử hay gây quỹ.

Định hướng mới được thông qua là tài liệu chiến lược thứ năm trong cuộc chiến chống tham nhũng của Chính phủ Séc từ năm 1999./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục