Senegal thu giữ hơn 800kg cocaine ngoài khơi thủ đô Dakar

Trong nhiều năm qua, Trung Phi và Tây Phi là khu vực trung chuyển ma túy được sản xuất ở Mỹ Latinh. Các khu vực này cũng đang trở thành thị trường tiêu thụ chất gây nghiện.
Senegal thu giữ hơn 800kg cocaine ngoài khơi thủ đô Dakar ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 24/1, Tổng cục Quan hệ Công chúng Senegal (Dirpa) cho biết hải quan nước này đã thu giữ 805 kg cocaine trên một con tàu ngoài khơi thủ đô Dakar.

Hiện Dirpa không cung cấp thông tin chi tiết về con tàu bị chặn, thủy thủ đoàn, điểm khởi hành hoặc giá trị ước tính của số ma túy nói trên.

Vào tháng 10/2022, hải quan Senegal đã thông báo về việc thu giữ 300 kg cocaine trên chiếc xe tải đông lạnh xuất phát từ nước láng giềng Mali. Số ma túy này có giá trị gần 37 triệu euro (hơn 40 triệu USD).

[Cảnh sát Brazil thu giữ gần 1,3 tấn cocaine từ Thổ Nhĩ Kỳ]

Trong nhiều năm qua, Trung Phi và Tây Phi là khu vực trung chuyển ma túy được sản xuất ở Mỹ Latinh. Tuy nhiên, theo báo cáo hằng năm do Văn phòng Liên hợp quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố vào tháng 6 năm ngoái, các khu vực này đang trở thành thị trường tiêu thụ chất gây nghiện.

Thống kê cho thấy từ năm 2019 đến 2022, ít nhất 57 tấn cocaine đã bị thu giữ khi đang trong quá trình vận chuyển đến Tây Phi, chủ yếu ở Cape Verde (16,6 tấn), Senegal (4,7 tấn), Benin (3,9 tấn), Côte d'Ivoire (3,5 tấn), Gambia (3 tấn) và Guinea-Bissau (2,7 tấn)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục