Siêu Cúp quốc gia liệu đã được như mong muốn?

Trận tranh Siêu Cúp quốc gia diễn ra chiều 23/1 là cột mốc quan trọng để khép lại mùa giải 2009 và cũng là bắt đầu mùa giải mới.

Trận tranh Siêu Cúp quốc gia giữa SHB Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa diễn rachiều 23/1 trên sân Ninh Bình là cột mốc quan trọng để khép lại mùa giải 2009 vàcũng là bắt đầu mùa giải 2010.

Tuy nhiên,điểm đặc biệt của trận Siêu Cúp này đó là không phải là trận đấu giữađội vô địch V-League và đội đoạt Cúp quốc gia như lẽ thường. Thay vào đó, SHB Đà Nẵng -độivô địch V-League 2009 sẽ đọ sức cùng Lam Sơn Thanh Hóa - đội đã mua xuất thi đấuV-League 2010 của Thể Công.

Năm2009, Thể Công chính là đội đã thua SHB Đà Nẵng ở trận chung kết Cúp quốc gia, nhưngdo đội bóng sông Hàn vô địch V-League nên Thể Công nay là Lam Sơn ThanhHóa với tư cách á quân Cúp quốc gia được quyền đá trận Siêu Cúp.

Trong thành phần LamSơn Thanh Hóa, đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vũ Trường Giang chỉ có 10 cầuthủ được chuyển giao về từ Thể Công cũ, số còn lại là những cầu thủ Thanh Hóa,bên cạnh đó là một số ngoại binh mới.

Cho dù đã có sự tập hợp lực lượng từ nhiềuphía nhưng nếu xét một cách tổng thể, đội hình của Lam Sơn Thanh Hóa không đồngđều và có chất lượng bằng SHB Đà Nẵng. Thế nên, đội bóng xứ Thanh chỉ cómục tiêu khiêm tốn là muốn làm được điều gì đó trước SHB Đà Nẵng ở trận Siêu Cúpchứ không tuyên bố giành Cúp.

Còn với đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, mất Siêu Cúpkhông chỉ khiến họ tan vỡ giấc mộng ăn ba trong một mùa giải mà hơn thế cònkhiến hình ảnh nhà vô địch V-League và Cúp quốc gia trước thềm mùa giải 2010 phai nhạt đi ít nhiều.

Quyết tâm của Lam Sơn Thanh Hóa và cả SHB Đà Nẵng trong trận đấu chiều 23/1 trênsân Ninh Bình là có thừa nhưng rõ ràng, mỗi bên lại có những khó khăn khác nhau.SHB Đà Nẵng hầu như không có sự bổ sung cầu thủ nội đáng giá nào, còn về ngoạibinh họ cũng mất luôn tiền đạo Almeida vì chấn thương. Việc điền tên DiegoMendez, Nicolas Heznandez, Williams Christopher vào danh sách đăng ký thi đấuchỉ là sự bổ sung cho đủ số lượng, còn chất lượng chuyên môn thì vẫn phải bàn.

Không sai khi nói rằng, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và ban huấn luyện SHB Đà Nẵng trông chờ vào sựđồng đều, kinh nghiệm thi đấu của bộ khung đội hình từng lên ngôi vô địchV-League.

Tuy nhiên, việc phải thi đấu tại Ninh Bình cũng chẳng khác nào sânkhách với SHB Đà Nẵng và toàn bộ đội bóng đã phải ra cố đô Hoa Lư từ chiều21/1 để làm quen với điều kiện khí hậu và sân bãi.

Về phía Lam Sơn Thanh Hóa,màn trình diễn trong chiều 23/1 sẽ cho thấy phần nào thực lực, quyết tâmcũng như tham vọng của đội bóng này trong mùa giải năm nay. Điều quan trọng là nó còn phản ánh xem liệuđội bóng này đã thực sự trở thành một tập thể gắn kết hay chưa sau cú chuyểngiao lịch sử.

Và trên tất cả, những gì mà SHB Đà Nẵng và Lam Sơn ThanhHóa thể hiện trong chiều mai sẽ chứng tỏ Siêu Cúp quốc gia có chất lượng nhưmong muốn của những nhà tổ chức hay chưa./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục