Singapore có thể sẽ tiến hành tổ chức bầu cử vào tháng 5

Tổng tuyển cử tại Singapore có thể được tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới, sau khi Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định tình hình dịch bệnh trong tầm kiểm soát.
Singapore có thể sẽ tiến hành tổ chức bầu cử vào tháng 5 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tnp.sg)

Thông báo vừa công bố của Chính phủ Singapore cho biết tại 6 trong 7 Khu vực bỏ phiếu bầu nhóm nghị sỹ (GRC), số lượng các quận bầu cử sẽ được tăng thêm.

Cụ thể, GRC Ang Mo Kio trước có 62 quận bầu cử giờ tăng lên thành 64 quận, trong khi GRC Chua Chu Kang tăng từ 43 lên 45 quận, GRC Pasir Ris-Punggol tăng từ 78 lên 81 quận.

Thông báo này làm dấy lên những đồn đoán về khả năng sắp công bố phạm vi khu vực bầu cử, một động thái quan trọng tiến tới tổng tuyển cử ở Singapore.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, việc Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định tình hình dịch bệnh tại Singapore vẫn nằm trong tầm kiểm soát cho thấy báo cáo của Ủy ban Xem xét Khu vực Bầu cử (EBRC) có thể được công bố trước cuối tháng 3.

[Dịch COVID-19 khiến Singapore chưa thể tổ chức tổng tuyển cử]

Điều này đồng nghĩa với việc cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới.

Quận bầu cử là một đơn vị nhỏ nằm trong một khu vực bầu cử, mỗi quận bầu cử sẽ có điểm bỏ phiếu riêng.

Những thay đổi về số lượng quận bầu cử được đưa ra nhằm đảm bảo không có điểm bỏ phiếu nào có quá nhiều hay quá ít cử tri. Trung bình mỗi quận bầu cử có thể tiếp nhận 2.500 đến 3.500 cử tri đi bầu.

Theo quy định, tổng tuyển cử kế tiếp tại Singapore sẽ diễn ra trước tháng 4/2021.

Với việc thành lập EBRC hồi tháng 9/2019, giới quan sát chính trị tại Singapore cho rằng tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong quý 1 năm nay, sau khi báo cáo ngân sách 2020 được công bố.

Các cuộc bầu cử trước đây thường diễn ra từ sau 2-7 tháng kể từ khi EBRC được thành lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.