Singapore điều tiêm kích hỗ trợ máy bay Ấn Độ bị dọa đánh bom

Máy bay của hãng hàng không Air India Express phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Changi vào khoảng 22 giờ 4 phút tối 15/10 theo giờ địa phương, với sự hỗ trợ của hai tiêm kích.

Hai chiếc F-15SG của Không quân Singapore đã xuất kích và hộ tống máy bay ra khỏi khu vực đông dân cư. (Nguồn: The Straits Times)
Hai chiếc F-15SG của Không quân Singapore đã xuất kích và hộ tống máy bay ra khỏi khu vực đông dân cư. (Nguồn: The Straits Times)

Singapore đã nhanh chóng điều hai tiêm kích F-15SG đến hỗ trợ sau khi xuất hiện thông tin có bom trên một máy bay của hãng hàng không Air India Express đang trong hành trình đến quốc gia Đông Nam Á này.

Trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết hãng hàng không trên của Ấn Độ nhận được thư điện tử thông báo có bom trên chuyến bay AXB684 đang trong hành trình đến Singapore.

Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Changi vào khoảng 22 giờ 4 phút tối 15/10 theo giờ địa phương, với sự hỗ trợ của hai tiêm kích.

Trong khi đó, dữ liệu của Flightradar24 - trang web chuyên theo dõi các chuyến bay cho thấy máy bay của Ấn Độ dự kiến hạ cánh tại Singapore vào khoảng 20 giờ 50 tối cùng ngày, sau khi khởi hành từ thành phố Madurai (Ấn Độ) vào khoảng 13 giờ 54 phút chiều 15/10.

Sau khi hạ cánh, hai tiêm kích của Không quân Singapore tiếp tục hỗ trợ máy bay của Air India Express di chuyển tránh xa khu vực đông dân cư, để đảm bảo an toàn cũng như có thể thực hiện các công tác kiểm tra an toàn tiếp theo.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra theo đúng quy trình an ninh, cảnh sát sân bay cho biết không tìm thấy vật khả nghi nào trên máy bay, song nhấn mạnh vẫn tiếp tục điều tra vụ việc.

Những ngày gần đây, một số máy bay cất cánh từ Ấn Độ cũng đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi nhận được thông tin đe dọa bom.

Trước đó, đài truyền hình NDTV đưa tin ngày 15/10, một chuyến bay khác của Air India Express từ thành phố Ayodhya đến thành phố Bengaluru cũng nhận được đe dọa bom.

Mặc dù nhà chức trách sau đó phát hiện tất cả đều là hoang báo, nhưng hãng xem tất cả mối đe dọa đều "nghiêm trọng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.