Singapore tạm ngừng mọi cuộc tập trận ở nước ngoài vì COVID-19

Trong số các cuộc tập trận quy mô lớn bị hủy có cả cuộc tập trận lớn nhất mang tên Wallaby (bắt đầu từ năm 1990), diễn ra tại Khu vực huấn luyện Shoalwater Bay ở bang Queensland của Australia.
Singapore tạm ngừng mọi cuộc tập trận ở nước ngoài vì COVID-19 ảnh 1Binh sỹ Singapore trong một buổi tập trận. (Nguồn: hawaiiarmyweekly.com)

Ngày 12/5, lực lượng quân đội Singapore (SAF) đã đưa ra thông báo khẳng định Singapore sẽ tạm ngừng việc tổ chức thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn ở bên ngoài Singapore do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong số các cuộc tập trận quy mô lớn bị hủy nói trên có cả cuộc tập trận lớn nhất mang tên Wallaby (bắt đầu từ năm 1990), diễn ra tại Khu vực huấn luyện Shoalwater Bay ở bang Queensland của Australia. 

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Singapore cũng khẳng định mối quan hệ quốc phòng song phương giữa Singapore và Australia vẫn tiếp tục được duy trì ở cấp độ cao.

[Kinh tế Singapore năm 2020 sẽ rơi vào suy thoái do dịch COVID-19]

Bộ này đánh giá cao sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Australia, Bộ Quốc phòng Australia, lực lượng quân đội và các lực lượng địa phương khác đã hỗ trợ, giúp đỡ các hoạt động huấn luyện của SAF thời gian qua tại nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, khi tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 được cải thiện, Singapore có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động huấn luyện quy mô nhỏ tại Australia cùng với việc tuân thủ các yêu cầu đảm bảo an toàn, phòng chống sự lây lan dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.