Singapore, Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác giáo dục quân sự

Singapore và Trung Quốc ngày 9/6 đã ký các thỏa thuận tăng cường hợp tác trong giáo dục quân sự cho các sỹ quan và trao đổi học thuật giữa các học viện quân sự và các viện nghiên cứu.
Singapore, Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác giáo dục quân sự ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. (Nguồn: mindef.gov.sg)

Singapore và Trung Quốc ngày 9/6 đã ký các thỏa thuận tăng cường hợp tác trong giáo dục quân sự cho các sỹ quan và trao đổi học thuật giữa các học viện quân sự và các viện nghiên cứu.

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) cho biết các thỏa thuận được ký kết dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại trụ sở Bộ Quốc phòng Singapore chiều 9/6, trong khuôn khổ Đối thoại Bộ trưởng Quốc phòng Singapore-Trung Quốc.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Quốc phòng là sáng kiến trong khuôn khổ Thỏa thuận Trao đổi Quốc phòng và Hợp tác An ninh tăng cường (ADESC) năm 2019 giữa Singapore và Trung Quốc.

[Singapore: Thị trường sôi động của các tổ chức tài chính Trung Quốc]

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, các thỏa thuận này cho thấy sự tiến triển mà hai nước đã đạt được trong mối quan hệ quốc phòng song phương kể từ khi ADESC được ký kết lần đầu tiên vào tháng 1/2008.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Singapore cho biết thêm, trong cuộc đối thoại, cả hai bộ trưởng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng song phương thông qua việc nối lại và tiến hành thường xuyên các cuộc tập trận chung, vốn đã bị tạm dừng do đại dịch COVID-19.

Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu và cách thức thiết thực để tăng cường trao đổi và hợp tác quốc phòng ASEAN-Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đang có chuyến thăm tới Singapore và tham dự Đối thoại Shangri-La 2022 diễn ra từ ngày 10-12/6.

Ông Ngụy Phượng Hòa sẽ có bài phát biểu vào ngày 12/6 về tầm nhìn của Trung Quốc đối với trật tự khu vực.

Ông cũng sẽ chào xã giao Thủ tướng Lý Hiển Long và Bộ trưởng cấp cao kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền trong chuyến thăm này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục