Slovenia ấn định ngày tổ chức tổng tuyển cử vào 13/7 tới

Tòa án Hiến pháp Slovenia ngày 11/6 xác nhận sẽ tổ chức tổng tuyển cử tại nước này vào ngày 13/7, đúng theo quyết định của Tổng thống Borut Pahor khi ông giải tán Quốc hội hồi đầu tháng.
Slovenia ấn định ngày tổ chức tổng tuyển cử vào 13/7 tới ảnh 1 Tổng thống Slovenia Borut Pahor. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tòa án Hiến pháp Slovenia ngày 11/6 xác nhận sẽ tổ chức tổng tuyển cử tại nước này vào ngày 13/7, đúng theo quyết định của Tổng thống Borut Pahor khi ông giải tán Quốc hội hồi đầu tháng.
Tòa án đã bác bỏ tất cả 3 đề nghị của các đảng ngoài Quốc hội và các công dân yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử vào mùa Thu thay vì trong những ngày nghỉ hè tháng Bảy.
Tuyên bố của Tòa án Hiến pháp nêu rõ Hiến pháp quy định một cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức ít nhất trong vòng hai tháng sau khi quốc hội bị giải tán, bởi vậy nếu Tổng thống Pahor tuyên bố tổng tuyển cử vào mùa Thu, ông sẽ vi phạm hiến pháp.
Slovenia phải tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn do Thủ tướng Alenka Bratusek từ chức vào tháng Năm sau khi thất bại trong cuộc chạy đua vào chức Chủ tịch đảng Slovenia Tích cực (PS).
Theo quy định của Hiến pháp Slovenia, quốc hội mới phải được thành lập trong vòng hai tháng sau khi giải tán quốc hội cũ.
Các chuyên gia nhận định, cuộc bầu cử quốc hội sắp tới sẽ là cuộc chạy đua quyết liệt giữa các đảng PS do cựu Thị trưởng thủ đô Ljubljana Zoran Jankovic - người mới được bầu làm Chủ tịch đảng này - lãnh đạo; đảng Liên minh AB do cựu Thủ tướng Bratusek mới thành lập và đảng đối lập chính Dân chủ trung tả (DP) của cựu Thủ tướng Janez Jansa.
Đây sẽ là cuộc bầu cử sớm thứ 2 liên tiếp tại Slovenia, nước may mắn không cần tới một chương trình cứu trợ quốc tế sau khi Chính phủ bơm khoảng 3,3 tỷ euro vào các ngân hàng trong nước để tránh bị phá sản do nợ xấu. Cuộc bầu cử trước diễn ra cuối năm 2011./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.