Snowden: Australia dính líu chương trình do thám Mỹ

Edward Snowden lần đầu tiên tiết lộ một tấm bản đồ bí mật cho thấy sự dính líu của Australia tới chương trình giám sát mạng của Mỹ.
Bất chấp việc bị chính quyền của Tổng thống Barack Obama truy lùng gắt gao, cựu nhân viên nhà thầu cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã lần đầu tiên tiết lộ một tấm bản đồ bí mật cho thấy sự dính líu của Australia tới chương trình giám sát mạng gây tranh cãi của Mỹ.

Bản đồ trên được Snowden trao cho nhà báo Mỹ Glenn Greenwald, trong khi cựu nhân viên này buộc NSA tiến hành giám sát quy mô lớn các cuộc điện thoại và tin nhắn tại Đức, một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ ở châu Âu.

Trong một diễn biến mới nhất, tờ O Globo của Brazil đã in bản đồ các cơ sở thu thập thông tin tình báo toàn cầu của NSA do Snowden tiết lộ, trong đó có bốn cơ sở quan trọng tại Australia gồm Cơ sở Quốc phòng chung Mỹ - Australia tại Pine Gap; Trạm Truyền thông Vệ tinh Quốc phòng Australia tại Tây Australia; Trạm thu Vịnh nước cạn gần Darwin; một cơ sở gần thủ đô Canberra, được cho là Trạm truyền thông Hải quân HMAS Harman.

[Venezuela đã nhận được đơn xin tị nạn của Snowden]

Truyền thông Australia cho biết trong nhiều năm qua đã có thông tin về việc một số cơ sở tình báo Australia chia sẻ thông tin tình báo cho các đồng minh thân cận phương Tây, trong đó có Mỹ.

Tập đoàn truyền thông Faifax Media gần đây đưa tin về việc Australia xây dựng một cơ sở dữ liệu mới tại trạm HMAS Harman để hỗ trợ cho các cơ quan tình báo của nước này.

William Binney, một cựu nhân viên khác của NSA, gần đây cũng tiết lộ Australia dính líu tới quá trình thử nghiệm chương trình phân tích và chặn tín hiệu Internet do Mỹ thiết kế với mật danh “ThinThread.”

Người phát ngôn của Thủ tướng Australia đã từ chối bình luận về tấm bản đồ bí mật trên, đồng thời cho biết chính phủ Australia không bình luận về các vấn đề tình báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục