Số ca mắc giảm, Lào thảo luận kế hoạch mở cửa lại biên giới

Điều kiện để du khách Lào và người nước ngoài đến các "vùng xanh du lịch" là phải hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 14 ngày trước khi khởi hành.
Số ca mắc giảm, Lào thảo luận kế hoạch mở cửa lại biên giới ảnh 1Người dân Lào đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại Vientiane. (Ảnh: TTXVN)

Tờ Vientiane Times ngày 13/12 đưa tin các quan chức chính phủ và giới doanh nhân nước này đã thảo luận kế hoạch mở cửa lại biên giới cho khách du lịch vào tháng tới, cùng các biện pháp đặc biệt phòng, chống COVID-19.

Cuộc họp trực tuyến trên diễn ra sau khi Chính phủ Lào thông qua kế hoạch các “vùng xanh du lịch,” theo đó, cho phép khách du lịch có thể tới thăm một số khu vực nhất định.

Cuộc họp thảo luận việc sắp xếp cho du khách đến thăm các “vùng xanh du lịch" được áp dụng các biện pháp để đảm bảo việc đi lại an toàn, cũng như ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 

Các công ty liên quan đến du lịch, cùng lực lượng chức năng sẽ tiến hành chiến dịch quảng bá trên mạng xã hội, đài phát thanh, truyền hình, báo chí về việc mở cửa lại các điểm du lịch, cũng như mở các website chính thức cung cấp thông tin cho du khách.

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào sẽ cung cấp cho các đại sứ quán nước ngoài tại Lào thông tin chi tiết kế hoạch, trong đó có các biện pháp đảm bảo an toàn.

Bộ trên cũng sẽ cung cấp thông tin về chương trình LaoSafe thông qua các cơ quan du lịch cấp tỉnh, hiệp hội du lịch và các hội thảo trực tuyến.

Bên cạnh đó, bộ cũng sẽ hướng dẫn cho công ty lữ hành thông qua các hội thảo trực tuyến và các kênh khác khi được yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

Điều kiện để du khách Lào và người nước ngoài đến các "vùng xanh du lịch" là phải hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 14 ngày trước khi khởi hành.

Du khách nước ngoài phải xin cấp thị thực trực tuyến, phải có xác nhận xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 ít nhất 72 giờ trước khi đến Lào, đồng thời phải thực hiện thêm 1 lần xét nghiệm ngay sau khi nhập cảnh.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, du khách sẽ được cách ly tại khách sạn trong 24 giờ. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, du khách sẽ được đến "vùng xanh du lịch." Nếu kết quả dương tính, du khách sẽ phải cách ly 3 ngày trước khi xét nghiệm lại.

[Lào tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng]

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, "vùng xanh du lịch" gồm có thủ đô Vientiane, thị trấn Vangvieng và thành phố Luang Prabang.

Những khu vực thuộc "vùng xanh" phải có 70-80% dân số đã tiêm chủng, trong khi tỷ lệ tiêm phòng của các nhà cung cấp dịch vụ là 90-95%.

Du khách phải đặt khách sạn đã được LaoSafe chấp thuận cũng như trình giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19.

Tháng trước, Chính phủ Lào đã công bố kế hoạch mời du khách Lào và người nước ngoài đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 tới Lào.

Mục tiêu của kế hoạch là thu hút được ít nhất 1,9 triệu lượt du khách Lào và hơn 1 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2022.

Số ca mắc giảm, Lào thảo luận kế hoạch mở cửa lại biên giới ảnh 2Xe tuk tuk di chuyển trên đường phố tại Vientiane, Lào. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.138 ca mắc mới COVID-19 tại 18 tỉnh, thành phố, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 3 ca tử vong do COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, số ca mắc mới tại nước này tiếp tục giảm 136 trường hợp so với ngày 12/12 nhưng vẫn ở mức 4 chữ số.

Đáng chú ý, tuy số ca cộng đồng giảm mạnh (giảm 276 trường hợp so với một ngày trước đó), nhưng thủ đô Vientiane vẫn đứng đầu cả nước về số ca nhiễm mới trong 1 ngày, với 533 trường hợp tại 152 bản thuộc 9 quận.

Như vậy, đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 90.458 ca mắc COVID-19, trong đó có 250 trường hợp tử vong.

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19 tại các vùng đỏ, trong đó có lệnh giới nghiêm từ 23h30 đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau ở những địa phương có các ca lây nhiễm cộng đồng.

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng yêu cầu người dân và các cơ sở kinh doanh thực hiện đăng ký hệ thống mã QR theo dõi hành trình trên ứng dụng “Lao Susu” để có cơ sở truy vết các ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục