Số cá voi chết trong vụ mắc cạn ngoài khơi Australia tăng lên 90

Những con cá voi hoa tiêu này nằm trong số 270 con cá voi được phát hiện trong vùng biển cạn gần cảng Macquarie và giới chức chính quyền đang chạy đua để cứu các con cá voi còn lại.
Cá voi mắc cạn ở khu vực bãi cát thuộc cảng Macquarie trên bờ biển miền tây Tasmania, ngày 21/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cá voi mắc cạn ở khu vực bãi cát thuộc cảng Macquarie trên bờ biển miền tây Tasmania, ngày 21/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Australia ngày 22/9 đưa tin số cá voi hoa tiêu chết sau khi bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển phía Nam Australia đã tăng lên 90.

Những con cá voi hoa tiêu này nằm trong số 270 con cá voi được phát hiện ngày 21/9 trong vùng biển cạn gần cảng Macquarie, khu vực phía Tây bang Tasmania.

Chính quyền bang Tasmania cho biết các chuyên gia và giới chức chính quyền đang chạy đua để cứu các con cá voi còn lại.

Hoạt động cứu hộ dự kiến sẽ mất thêm vài ngày nữa, gây lo ngại rằng sẽ có thêm nhiều cá voi có thể bị chết.

Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu đầy đủ hành vi của cá voi, gồm cả điều gì làm chúng mắc kẹt hàng loạt trong vùng biển cạn.

[Hàng trăm cá voi mắc cạn tại đảo Tasmania của Australia]

Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng do chúng là động vật có tính xã hội cao, khi một con cá voi hoa tiêu lạc đường và bị mắc cạn, các thành viên khác của đàn bơi tới giúp và bị mắc cạn theo.

Hiện tượng số lượng lớn cá voi mắc cạn xảy ra tương đối thường xuyên tại đảo Tasmania, song vụ việc mới nhất nói trên với hàng trăm cá thể cá voi khiến công tác giải cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều khả năng nhà chức trách có thể sẽ kêu gọi mạng lưới các tình nguyện viên địa phương tham gia hỗ trợ và sẽ phải phong tỏa khu vực này.

Vụ cá voi mắc cạn lần gần nhất xảy ra khi một con cá voi lưng gù dạt vào một khúc sông có nhiều cá sấu hoành hành thuộc Công viên Quốc gia Kakadu ở miền Bắc Australia. Con cá voi này may mắn đã được đưa trở về đại dương sau 17 ngày mắc kẹt tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.