Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng, kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá của nhà sản xuất trong tháng 4/2023 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1/2021, sau khi tăng 2,7% trong tháng 3/2023.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng, kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt ảnh 1Bảng thông báo cần thuê nhân viên tại một nhà hàng ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 4/2023.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 11/5 cho thấy chỉ số giá của nhà sản xuất trong tháng 4/2023 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1/2021, sau khi tăng 2,7% trong tháng 3/2023.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của tuần qua là 264.000, tăng thêm 22.000 so với tuần trước đó, một dấu hiệu cho thấy tình trạng sa thải lao động bắt đầu xu hướng tăng, nhất là trong các lĩnh vực như công nghệ, bất động sản và tài chính giai đoạn gần đây.

Dù vậy, một số ý kiến đánh giá vẫn lạc quan, khẳng định thị trường lao động vẫn mạnh mẽ với tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1969 và nền kinh tế Mỹ tháng trước cũng đã tạo thêm được 253.000 việc làm mới, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

[Bộ trưởng Tài chính Yellen: Kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng]

Trước đó, ngày 10/5, Bộ Lao động Mỹ cũng đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2023 tăng 4,9%, sau khi tăng 5% trong tháng 3/2023.

Mặc dù lạm phát đã giảm song vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo các chuyên gia kinh tế, lạm phát thấp hơn so với ước tính đã mang lại hy vọng rằng nỗ lực kiểm soát lạm phát của Fed đang có hiệu quả, mặc dù chậm hơn mong muốn.

Trong khi đó, theo bộ phận nghiên cứu Moody's Analytics thuộc hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's, kế hoạch mà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đề xuất trong việc nâng trần nợ với điều kiện cắt giảm chi tiêu của chính phủ sẽ làm chậm tăng trưởng và làm mất việc làm.

Moody's Analytics cho rằng nếu kế hoạch mà ông McCarthy trình bày được thông qua, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ năm 2024 sẽ "hụt mất" 0,6 điểm phần trăm và 780.000 việc làm bị cắt giảm.

Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 4,6%, so với mức 3,5% vào tháng 3/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục